U23 Việt Nam xả trại, nghỉ Noel cùng gia đình

U23 Việt Nam được nghỉ ngơi sau trận đấu với Ulsan - Ảnh: Gia Hưng
U23 Việt Nam được nghỉ ngơi sau trận đấu với Ulsan - Ảnh: Gia Hưng
HLV Park Hang Seo quyết định cho các học trò được nghỉ trọn vẹn 1 ngày để cùng gia đình, bạn bè đón Noel. Sự tâm lý của ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục giúp cho tuyển U23 Việt Nam thêm sự gần gũi, gắn kết.

Dù đây đang là giai đoạn nước rút chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn cho các cầu thủ được nghỉ hơn 1 ngày để vui noel. Tất nhiên là vui chơi không quên nhiệm vụ, tất cả vẫn phải có ý thức tập luyện và đặc biệt tránh những đồ uống có cồn, thức đêm làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã rất vui khi được xả trại đúng ngày đặc biệt. Hầu hết đã về với gia đình, trong khi những cầu thủ ở xa đã ở lại Hà Nội để gặp gỡ bạn bè.

Dự kiến 22h tối nay, toàn đội sẽ hội quân trở lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, để chuẩn bị cho buổi tập vào sáng ngày mai.

Liên quan đến tình hình chấn thương của U23 Việt Nam, chấn thương của các trụ cột U23 Việt Nam như Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh đang hồi phục khá tốt. Các bác sỹ của đội cũng hồ hởi cho biết, hậu vệ A Hoàng và thủ môn Minh Long có thể ra sân tập bình thường trong ít ngày tới.

Dù vậy, các cầu thủ này cũng đang chạy đua với thời gian bởi nhiều khả năng đến ngày 31/12 tới đây, U23 Việt Nam sẽ gút danh sách 23 cầu thủ sang Trung Quốc thi đấu.

Theo kế hoạch, ngày 1/1/2018, đội sẽ sang đóng quân tại thành phố Giang Tô (Trung Quốc) và sẽ có thêm 3 ngày tập luyện tại đây trước khi bước vào trận giao hữu cuối cùng gặp U23 Palestine. 7 ngày sau đó, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên vòng bảng gặp U23 Hàn Quốc, tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Các đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam sẽ là U23 Australia và U23 Syria.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.