UEFA 'xử ép' M.U tại tứ kết Champions League?

M.U sẽ chịu thiệt so với Man City nếu bốc được thăm đá cùng ngày ở sân nhà.
M.U sẽ chịu thiệt so với Man City nếu bốc được thăm đá cùng ngày ở sân nhà.
TPO - Trước những lo ngại về tình hình an ninh tại thành phố Manchester khi cả M.U và Man City đều chơi tứ kết Champions League, UEFA đã có một quyết định.

Vòng 1/8 Champions League, cả M.U và Man City đều xuất sắc vượt qua những đối thủ của mình. Nếu như Man City vùi dập Schalke với tổng tỷ số 7-1, thì M.U ngược dòng vượt qua PSG ngay trên sân đối phương (hòa 3-3 sau 2 lượt trận và M.U đi tiếp vì hơn hiệu số bàn thắng sân khách). Việc cả 2 đại diện thành phố Manchester đều giành vé vào chơi tứ kết Champions League khiến cảnh sát thành phố này có những lo ngại nhất định về tình hình an ninh và buộc phải gửi thư yêu cầu UEFA có phương án nhằm hạn chế tối đa những vụ lộn xộn...

UEFA đã lắng nghe những lo ngại từ cảnh sát Manchester và đưa ra quyết định của mình. Theo đó, họ sẽ đảo lịch thi đấu của M.U và Man City tại vòng 8 đội mạnh nhất. Cụ thể, nếu như lá thăm khiến M.U và Man City đá lượt đi cùng ngày ở sân nhà thì M.U sẽ phải đổi lịch đá sân khách trước.

Ngay cả khi M.U và Man City đá tứ kết lượt đi (tại sân nhà) ở hai ngày khác nhau thì vẫn phải đảo lịch như trên.

Phải chăng UEFA 'xử ép' M.U? Theo luật của cơ quan bóng đá cao nhất châu Âu, đội bóng nào xếp thứ hạng thấp hơn ở mùa trước trong giải quốc nội sẽ phải chịu thiệt thòi. Mùa 2017/2018, Man City vô địch, còn M.U chỉ xếp ngôi á quân, vậy nên "Quỷ đỏ" chịu thiệt.
Tuy vậy, trong trường hợp hai đội đối đầu nhau ở tứ kết Champions League thì coi như mọi thứ vẫn diễn ra theo bình thường.
MỚI - NÓNG