Văn Hậu thi đấu ở Hà Lan có cơ hội toả sáng hơn Công Phượng?

Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen
Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen
TP - Việc gia nhập SC Heerenveen giúp Đoàn Văn Hậu trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, một trong những giải đấu lớn hàng đầu châu Âu. 

Đoàn Văn Hậu đã chính thức trở thành người của SC Heerenveen, sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế và hoàn tất việc ký kết hợp đồng với đội bóng Hà Lan hôm qua. Hậu vệ trái của đội tuyển Việt Nam sẽ mang áo số 15 tại đội bóng mới. "Tôi cảm thấy may mắn khi được đến đây. Tôi xem đây là một bước tiến trong sự nghiệp. Tôi sẽ cố gắng tập luyện để ra sân và cống hiến cho CLB.

Mong mọi người ủng hộ CLB nói chung và cá nhân tôi. Được thi đấu ở giải bóng đá Hà Lan là vinh hạnh của tôi và gia đình. Tôi muốn mọi người trên thế giới biết đến các cầu thủ Việt Nam nhiều hơn. Tôi cũng muốn nền văn hóa Việt Nam được biết đến nhiều hơn. Việt Nam luôn chào đón mọi người đến với đất nước chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng và tận hưởng cuộc sống ở đây. Xin cảm ơn", Văn Hậu chia sẻ trong buổi ra mắt đội bóng mới.

Văn Hậu đầu quân cho SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm, với mức phí 1,4 triệu euro (khoảng 38,3 tỷ đồng). Các bên không tiết lộ mức lương và các khoản đãi ngộ cụ thể dành cho chân sút sinh năm 1999. Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, đối với các cầu thủ trên 19 tuổi ngoài khối EU, thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, mỗi cầu thủ sẽ nhận được lương tối thiểu 22.000 euro/tháng (500.000 USD/năm). Như vậy, tối thiểu Văn Hậu sẽ nhận khoảng 11 tỷ đồng/năm, một con số đáng mơ ước với bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào.

Thương vụ thành công đưa Văn Hậu đến với đội bóng Hà Lan được cho là nhờ sự “mai mối” của cựu cầu thủ Thanh Hóa - Nguyễn Van Bakel. Cầu thủ gốc Hà Lan là người đã giới thiệu và hỗ trợ một vài thủ tục để Văn Hậu có thể cập bến SC Heerenveen. Chính cựu trung vệ này khẳng định rằng, Văn Hậu có phong cách thi đấu hiện đại, rất phù hợp với SC Heerenveen và anh cho rằng đây là bến đỗ lý tưởng của cầu thủ quê Thái Bình. “Cậu ấy có phong cách thi đấu giống với các hậu vệ Hà Lan điển hình, những người có khả năng tấn công và sở hữu kỹ thuật tốt”, Nguyễn Van Bakel cho biết.

Hôm qua, trên báo của Hà Lan, ông Gerry Hamstra- Giám đốc Kỹ thuật của SC Heerenveen cũng lý giải nguyên do chiêu mộ hậu vệ tuyển Việt Nam: “Đoàn Văn Hậu đến với SC Heerenveen thông qua cả một quá trình. Chúng tôi ban đầu xem hình ảnh và dữ liệu về cậu ấy và theo dõi cả một thời gian. Và chúng tôi bị thuyết phục vì khả năng của tuyển thủ Việt Nam này. Không nhiều người có thể đá cả trung vệ lẫn hậu vệ trái như Văn Hậu. Điều này rất tốt. Tâm lý thi đấu của cậu ấy cũng rất ổn định, đây là một thoả thuận rất hấp dẫn”.

Văn Hậu có cơ hội toả sáng hơn Công Phượng?

Không chỉ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, một trong những giải đấu lớn hàng đầu châu Âu. Văn Hậu còn là chân sút đầu tiên của lứa U20 Word Cup 2017, cũng là cầu thủ đầu tiên của Hà Nội FC xuất ngoại.

Trước đó, mới chỉ có các “con cưng” nhà bầu Đức từ Học viện HAGL JMG được “xuất khẩu” ra nước ngoài chơi bóng. Tính đến thời điểm hiện tại, HAGL đã thực hiện 7 hợp đồng lớn, cho xuất ngoại 3 ngôi sao Xuân Trường (Incheon, Gangwon và Buriram), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama) và Công Phượng (Mito Hollyhock, Incheon United và hiện tại đang là Sint-Truidense), nhưng đều không thành công.

Một câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu Văn Hậu có phải mài mòn trên băng ghế dự bị, giống như trường hợp mà Công Phượng (ra sân 20 phút sau 6 trận ở Sint- Truidense) đang trải qua ở đội bóng Bỉ hay không? Nhìn vào thực tế, có nhiều lý do để chúng ta tin vào việc Văn Hậu có cơ hội ra sân và toả sáng nhiều hơn so với người đồng đội ở tuyển Việt Nam.

Thứ nhất, SC Heerenveen là đội bóng tầm trung ở giải vô địch quốc gia Bỉ và đội bóng này không có nhiều ngôi sao. Mùa giải 2018/2019, CLB này để thủng lưới 73 bàn sau 34 trận đấu, nằm trong top 5 đội bóng sở hữu hàng phòng ngự tệ nhất giải vô địch quốc gia Hà Lan. Điều này khiến người hâm mộ tin rằng SC Heerenveen cần đến tài năng của hậu vệ cánh số 1 Việt Nam. Cùng với việc bỏ ra số tiền không nhỏ trong thương vụ này, đội bóng Hà Lan được cho là không mua Văn Hậu về chỉ “đá cho vui”.

Thứ hai, so với Công Phượng, Văn Hậu trẻ hơn và thể hình tốt hơn, sở hữu lối chơi hiện đại, có thể đa năng đá ở cả 2 vị trí hậu vệ và tiền vệ. Quan trọng hơn cả, vị trí hậu vệ cánh của Văn Hậu ít cạnh tranh hơn. Mùa giải vừa qua, SC Heerenveen chỉ sử dụng một hậu vệ trái thuần chất là Lucas Woudenberg và có nhiều thời điểm họ phải trám trung vệ Kik Pierie ra vị trí này.

Thứ ba, bên cạnh điều khoản bắt buộc cho phép Văn Hậu trở về dự SEA Games 30, bầu Hiển tiết lộ trong hợp đồng còn có điều khoản ràng buộc khác, là để Văn Hậu ra sân ở ít nhất 20% số trận của SC Heerenveen ở mùa giải mới (tối thiểu 9 trận). Đây là điều khoản tiên quyết, tránh trường hợp Văn Hậu sẽ bị “thui chột tài năng” nếu dự bị quá lâu trong màu áo đội bóng Hà Lan.

Hôm nay, 3/9, Văn Hậu sẽ di chuyển sang Thái Lan để hội quân cùng tuyển Việt Nam, trước khi gặp đội chủ nhà tại lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới.       

Văn Hậu đầu quân cho SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm, với mức phí 1,4 triệu euro (khoảng 38,3 tỷ đồng). 

MỚI - NÓNG