Văn Lâm cản phạt đền giúp Muangthong thắng trận kịch tính

Văn Lâm cản phạt đền giúp Muangthong thắng trận kịch tính
TPO - Đặng Văn Lâm đã có pha cản phá phạt đền mang tính bước ngoặt, góp công lớn giúp Muangthong United đánh bại Sukhothai với tỉ số 3-2 ngay trên sân khách.

Tối qua, Muangthong phải làm khách của Sukhothai trong trận đấu sớm ở vòng 27 Thai League. Ngay ở phút thứ 7, Văn Lâm đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm chân trái đẹp mắt của tiền đạo Ramsay. Ở pha bóng này, các hậu vệ áo xanh đã chơi rất tệ khi để Ramsey thoát xuống dễ dàng.

Tuy nhiên, Muangthong chỉ cần 4 phút để có bàn gỡ hòa nhờ công Suphanan. Thủ môn Sukhothai đã bắt hụt bóng rất ngớ ngẩn sau cú sút xa của Suphanan. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Heberty tỏa sáng, giúp Muangthong vượt lên dẫn trước 2-1 bằng cú đá chính xác vào góc gần.

Bước sang hiệp hai, hàng thủ Muangthong tiếp tục mắc sai lầm ngay ở những giây đầu tiên. Khi đồng hồ hiệp hai mới chạy đến giây 21, hậu vệ áo xanh đã để tiền đạo Sukhothai thoát xuống đối mặt với thủ môn Văn Lâm. Trong nỗ lực xoạc bóng ngăn cản đối thủ, Văn Lâm đã bị trọng tài thổi phạt.

Tình huống quay chậm cho thấy Văn Lâm đã xoạc trúng bóng trước khi cản ngã tiền đạo Sukhothai. Bị chịu phạt đền oan càng khiến Văn Lâm quyết tâm cản phá. Đối mặt với John Baggio trên chấm 11m, thủ môn tuyển Việt Nam đã có pha bay người xuất thần, dùng 5 đầu ngón tay đẩy bóng ra hết biên ngang, cứu cho Muangthong một bàn thua trông thấy.

Pha cứu thua đẹp mắt của Văn Lâm giúp các cầu thủ Muangthong hưng phấn và có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 52. Từ một pha phạt góc, trung vệ Ban Suk bật cao đánh đầu ghi bàn cho đội khách.

Những phút tiếp theo, hai đội tiếp tục đá đôi công hấp dẫn. Phút 63, Jung Myung-oh ghi bàn gỡ 2-3 cho Sukhothai.  Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì mà đội chủ nhà có thể làm được. Trong những phút cuối, các cầu thủ chủ nhà rất cố gắng nhưng không thể đánh bại Văn Lâm một lần nữa. Thắng trận kịch tính, Muangthong leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 43 điểm, kém đội đầu bảng Chiangrai 7 điểm.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.