Văn Lâm nói gì khi liên tục 'bay người' cứu thua cho tuyển Việt Nam?

Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
TPO - Thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết, đội tuyển Việt Nam hài lòng với 1 điểm trên sân nhà bởi vẫn duy trì vị trí số 1 bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Thủ môn Đặng Văn Lâm được vinh danh là "Cầu thủ hay nhất trận đấu" sau hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, giúp đội tuyển Việt Nam duy trì mạch 14 trận bất bại trên sân Mỹ Đình dưới thời HLV Park Hang-seo. 

Đáng chú ý, phút thứ 27 của hiệp 1, trọng tài Ahmed Al Kaf, ông cho Thái Lan hưởng một quả phạt đền trong tình huống không rõ ràng. Trên chấm 11m, Văn Lâm đã chặn đứng cú sút của Theerathon.

Trong hiệp 2, khung thành của tuyển Việt Nam liên tiếp sóng gió vì những pha ép sân liên tục của tuyển Thái Lan. Thủ thành Văn Lâm đã có những pha bắt bóng cực chuẩn xác khiến dân mạng vừa thót tim vừa ngưỡng mộ. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng.

Sau trận đấu, Văn Lâm cho biết, toàn đội đã thi đấu tốt và hài lòng với một điểm có được: "Trong trận đấu gặp Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu rất tốt và có được 1 điểm trên sân nhà, qua đó duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời".

Theo thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga, đội tuyển Việt Nam đều rút ra những điểm yếu và điểm mạnh sau mỗi trận đã đấu. Anh cho biết: "Trước mỗi lần ra sân, HLV trưởng đều chỉ ra những khuyết điểm, ưu điểm của đội tuyển để các cầu thủ thực hiện sự thay đổi".

Văn Lâm cũng khẳng định, mục tiêu trước mắt của anh và toàn đội là thi đấu tốt từng trận một trong màu áo đội tuyển quốc gia: "Vươn đến World Cup là giấc mơ của bất kỳ cầu thủ nào. Vậy hãy cứ mơ đi và chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu một trên sân cỏ".

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.