Vắng 'sát thủ' Salah, Liverpool hòa nhạt nhẽo với Everton

Derby Merseyside không có bàn thắng.
Derby Merseyside không có bàn thắng.
TPO - Không có sự phục vụ của ngôi sao Mohamed Salah vì chấn thương, cũng như cất một loạt trụ cột, Liverpool đã chia điểm với  Everton trong một trận cầu không bàn thắng ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh tối nay.

Ở trận derby vùng Merseyside, HLV Jurgen Klopp đã không điền tên Mohamed Salah vào đội hình của Liverpool. Trước đó "cỗ máy ghi bàn" của Liverpool đã dính chấn thương háng ở chiến thắng 3-0 trước Man City.

Cho dù Salah không gặp vấn đề quá nặng nhưng HLV Klopp quyết định không mạo hiểm dùng anh. Ngoài ra, nhà cầm quân này còn cất một loạt trụ cột khác nhằm dưỡng sức cho trận tái đấu với Man City vào giữa tuần sau. Đáng chú ý là hậu vệ cánh Robertson được cho nghỉ, trong khi Alexander-Arnold, Oxlade-Chamberlain và Roberto Firmino ngồi dự bị.

Liverpool không dùng đội hình mạnh nhất là cơ hội tốt cho Everton chấm dứt mạch 16 trận liên tiếp không thắng trước đối thủ (hòa 8, thua 8). Tuy nhiên, đội chủ nhà lại không tận dụng thành công.

Thậm chí, trong hiệp đấu đầu tiên, Liverpool mới là đội chơi chủ động hơn với bộ ba Sadio Mane, Danny Ings và Dominic Solanke trên công. Tuy vậy, cả 3 cầu thủ này đều không thắng được thủ thành Everton dù có một số tình huống dứt điểm nguy hiểm trong hiệp 1.

Bên kia chiến tuyến, chủ nhà chỉ có một tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là cú sút xa bị cản phá của Yannick Bolasie.

Bước sang hiệp 2, tình hình không thay đổi cho dù 2 đội đều tung vào sân các ngôi sao mới với hy vọng tạo sự đột phá.

Những phút cuối trận, Liverpool chuyển hẳn sang đá phòng ngự để chia điểm. Lúc này, Everton dồn ép nhiều hơn với các đường tạt bổng vào vòng cấm địa. Cách đá đơn giản nhưng đủ đem đến cho Everton một số cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc cho họ khi các tiền đạo Cenk Tosun và Calvert-Lewin đều bỏ lỡ.

Hòa 0-0 ở trận derby vùng Merseyside, Liverpool tạm thời đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhiều hơn Chelsea 11 điểm nhưng đá hơn 2 trận.

MỚI - NÓNG