Vắng Văn Hậu, thầy Park chờ Quang Hải tỏa sáng

Quang Hải trở lại là tin vui với HLV Park Hang Seo. Ảnh: CTV
Quang Hải trở lại là tin vui với HLV Park Hang Seo. Ảnh: CTV
TP - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội tại U23 Việt Nam, sẵn sàng tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Trong buổi tập sáng qua của U23 Việt Nam tại Hàn Quốc, tiền vệ Quang Hải đã kết thúc giai đoạn tập riêng và tích cực tham gia vào bài tập chung cùng các đồng đội. Chấn thương vừa hồi phục, Quang Hải còn nhận thêm tin vui khi anh nằm trong danh sách 24 cầu thủ được đề cử giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á của tờ thể thao uy tín Fox Sport. Quang Hải là đại diện Việt Nam duy nhất vinh dự góp mặt. Cầu thủ này đã có đóng góp to lớn cả trong màu áo CLB Hà Nội (lọt vào chung kết liên khu vực ở AFC Cup) và đội tuyển Việt Nam làm nên thành công trong năm qua. Mới nhất, Quang Hải cũng lọt vào đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á do tờ Titan Sports (Trung Quốc) bình chọn.

Ngoài Quang Hải vừa bình phục, U23 Việt Nam còn 3 bệnh binh là Đình Trọng, Thanh Thịnh hay Trọng Hùng. Theo nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chấn thương của 3 cầu thủ này đang hồi phục tốt. Tiền đạo Trọng Hùng dự kiến cũng chỉ mất thêm 1-2 ngày nữa là có thể hòa nhập trở lại với toàn đội. Đình Trọng và Thanh Thịnh đang chạy đua với thời gian và có khả năng cao kịp bình phục tham dự VCK U23 châu Á 2020. Trước đó, Quang Hải, Thanh Thịnh và Trọng Hùng dính chấn thương khi thi đấu tại SEA Games 30. Còn Đình Trọng bị đứt dây chằng đầu gối và tập hồi phục sau phẫu thuật một thời gian dài. 

Bác sĩ Trần Anh Tuấn của U23 Việt Nam đánh giá, thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam đã có sự cải thiện rõ nét kể từ khi sang tập huấn tại Hàn Quốc nhờ chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hợp khẩu vị. VFF cũng cung cấp bổ sung các thực phẩm chức năng cần thiết để giúp các cầu thủ phục hồi tốt hơn cũng như nâng cao hơn nền tảng về thể lực.

Hôm nay (21/12), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với CLB Busan Transportation Cooperation. Đội bóng này đang thi đấu tại giải K-League 3 nên sẽ là “quân xanh” chất lượng cho bài test cuối cùng của U23 Việt Nam. HLV Park Hang Seo thông qua đó sẽ kiểm tra, đánh giá năng lực và phong độ của các cầu thủ, trước khi “chốt” quân số. 

Việc Quang Hải trở lại là một tin vui với HLV Park Hang Seo, nhưng anh có thể sẽ không ra sân trong trận đấu với CLB Busan Transportation Cooperation. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chắc chắn sẽ thử nghiệm ở những gương mặt mới. Ở trận giao hữu với đội sinh viên trường Đại học Yeungnam trước đó, U23 Việt Nam với hầu hết là tân binh đã không thể ghi được bàn thắng và chấp nhận kết quả hòa.

Ngày 22/12, U23 Việt Nam sẽ kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc và trở về TPHCM để tiếp tục tập luyện, hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho VCK U23 châu Á 2020. Ngày 1/1/2020, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển sang Thái Lan, chính thức bước vào tranh tài. Đội sẽ có thêm 1 trận đấu tập mang tính tổng duyệt trước U23 Bahrain vào ngày 3/1/2020.

Dù là đương kim Á quân U23 châu Á, nhưng HLV Park Hang Seo chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng ở giải châu Á diễn ra trên đất Thái Lan vào tháng 1/2020, dù “chỉ tiêu” VFF và người hâm mộ mong muốn là 1 vị trí ở top 3. Đây là điều dễ hiểu bởi U23 Việt Nam hiện tại, dù còn một số nhân tố quan trọng, nhưng vẫn không được đánh giá cao như lứa cầu thủ cách đây 2 năm.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam không còn là “ẩn số” như giải đấu tại Thường Châu, Trung Quốc. Việc áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của thầy Park trong một thời gian dài làm việc tại Việt Nam có vẻ đã bị bắt bài. Tại SEA Games 30, ông đã chuyển sang sơ đồ 3-5-2. Ngoài ra, HLV Park Hang Seo có lẽ cũng không muốn tạo áp lực cho các học trò.   

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/1/2020 tại 4 sân vận động (SVÐ) là Chang Arena (Buriram), SVÐ Rajamangala (Bangkok), SVÐ Thammasat (Pathum Thani) và SVÐ Tinsulanonda (Songkhla) ở Thái Lan. Tại đây, U23 Việt Nam đá trận ra quân gặp U23 UAE ngày 10/1, chạm trán U23 Jordan vào ngày 13/1 và đối đầu U23 Triều Tiên vào ngày 16/1.

MỚI - NÓNG