Vào vòng knock-out AFC Cup, Hà Nội và Bình Dương muốn đổi lịch V.League

Vào vòng knock-out AFC Cup, Hà Nội và Bình Dương muốn đổi lịch V.League
TPO - Ngay sau khi cùng nhau đoạt vé vào vòng knock-out AFC Cup 2019, cả hai CLB là Hà Nội FC và B.Bình Dương đều lên tiếng đề nghị đổi lịch thi đấu V-League để các cầu thủ có thời gian hồi phục thể lực.

Ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng AFC Cup 2019 hôm qua, cả 2 đại diện của bóng đá Việt Nam là Hà Nội FC và B.Bình Dương đều giành được chiến thắng và đoạt vé vào vòng knock-out.

Nếu như đương kim vô địch V-League có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Tampines Rovers để giành ngôi nhất bảng F, thì đương kim vô địch Cúp Quốc gia B.Bình Dương đã vượt qua Ceres Negros với tỷ số tối thiểu 1-0 để trở thành đội bóng thứ nhì xuất sắc nhất trong 3 bảng đấu Đông Nam Á.

Kết thúc vòng loại tại sân chơi châu lục, cả hai đội sẽ trở lại tham chiến tại sân chơi quốc nội. Hà Nội FC sẽ đối đầu với Đà Nẵng, còn B.Bình Dương chạm trán HAGL ở các trận cầu tâm điểm tại vòng 10 V-League ngày 19/5 tới.

Tuy nhiên, mật độ thi đấu dày đặc và phải dàn quân ở các đấu trường khác nhau, cả Hà Nội FC và B.Bình Dương đều cho rằng, các cầu thủ không kịp hồi phục thể lực tốt nhất cho các trận cầu quan trọng này.

Phát biểu sau trận thắng Tampines Rovers, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đã lên tiếng đề nghị: "Tôi nghĩ ban tổ chức và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nên thay đổi lịch thi đấu, để CLB Hà Nội có nhiều thời gian chuẩn bị cho các trận bán kết AFC Cup cũng như V-League".

Trong khi đó, phía B.Bình Dương thậm chí đã có văn bản gửi VFF, VPF xin lùi trận đấu với HAGL lại một ngày, từ ngày 19/5 sang ngày 20/5. Lý do là phải đến ngày 17/5, CLB Bình Dương mới đến Pleiku sau 2 chuyến bay và quá cảnh ở Manila, Philippines. Đội bóng đất Thủ Dầu Một đồng thời cùng xin lùi trận gặp Than Quảng Ninh ở vòng 11, ngày 24/5 thành 25/5.

Hiện BTC V.League vẫn chưa có câu trả lời trước đề nghị của hai đội bóng.

MỚI - NÓNG