VĐV Việt Nam vô địch giải marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019

TPO - VĐV Lê Tấn Hi xuất sắc giành giải nhất nội dung Marathon (42km) dành cho nam ở cuộc thi Manulife Danang International Marathon 2019.
Sáng 11/8, hơn 9.000 VĐV đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức bắt đầu chặng đua Danang International Marathon 2019 ở 4 nội dung: 5km, 10km, 21km (bán marathon) và 42km (marathon).
Các VĐV thi đấu trên cung đường chạy được đánh giá là đẹp nhất khu vực, xuất phát từ Công viên Biển Đông qua các con đường đẹp ở Đà Nẵng như Hoàng Sa, Bạch Đằng, Võ Nguyên Giáp và băng qua cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý.
VĐV Việt Nam vô địch giải marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019 ảnh 1 Cuộc đua bắt đầu từ 4g30 sáng
VĐV Việt Nam vô địch giải marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019 ảnh 2 Cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng là cuộc thi có cung đường đẹp nhất trong khu vực khi băng qua cung đường biển Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa và những cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng như cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý...
VĐV Việt Nam vô địch giải marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019 ảnh 3
VĐV Việt Nam vô địch giải marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019 ảnh 4 Có hơn 2.400 VĐV người nước ngoài đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019
Với thành tích 2 giờ 40 phút 55, VĐV Lê Tấn Hi đã xuất sắc giành giải nhất nội dung Marathon (42km) dành cho nam.
Được biết, Lê Tấn Hi là VĐV chạy marathon chuyên nghiệp, anh vừa giành giải nhất cuộc thi Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019, giải ba cuộc thi Tiền Phong Marathon 2019 ở Vũng Tàu...
Ở nội dung Marathon dành cho nữ, VĐV Marcia Zhou (Nhật Bản) xuất sắc về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 57 phút 57.
Cuộc thi năm nay còn ghi nhận đến 2 kỷ lục mới của VĐV Takumi Hasebe (Nhật Bản) ở nội dung bán marathon nữ với thành tích 1 giờ 11 phút 24 và VĐV Marcia Zhou (Nhật Bản) ở nội dung marathon nữ với thành tích 2g57p57.
Cặp VĐV nam và nữ người Việt Nam có thành tích cao nhất ở nội dung marathon là Lê Tấn Hi và Nguyễn Thị Dương, giành quyền tham dự giải chạy Shonan International Marathon tại Nhật Bản.
VĐV Việt Nam vô địch giải marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019 ảnh 5 Ở nội dung marathon nam, VĐV Lê Tấn Hi (Việt Nam) xuất sắc giành chiến thắng
VĐV Việt Nam vô địch giải marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019 ảnh 6 VĐV Marcia Zhou (Nhật Bản) xuất sắc về đích đầu tiên ở nội dung marathon nữ.
VĐV Việt Nam vô địch giải marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019 ảnh 7 Lê Tấn Hi và Nguyễn Thị Dương sẽ tranh tài tại Shonan International Marathon tại Nhật Bản
VĐV Việt Nam vô địch giải marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019 ảnh 8 BTC cũng trao gần 200 triệu đồng để ủng hộ các đơn vị, tổ chức dành cho người yếu thế trên địa bàn Đà Nẵng
Danang International Marathon 2019 được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Qua 7 lần tổ chức, giải đã trở thành giải chạy marathon uy tín trong khu vực. Năm 2018, cuộc thi được SPIA Asia – Hội nghị và lễ trao giải ngành thể thao của châu Á thu hút các chuyên gia và ứng cử từ 42 quốc gia tham dự - vinh danh trong top 10 các sự kiện thể thao quốc tế và top 10 sự kiện thể thao có số lượng người tham gia đông nhất.
Năm nay, cuộc thi tiếp tục lan tỏa thông điệp “Bởi vì tôi yêu Đà Nẵng” đầy ý nghĩa. Chiến dịch mang đến cơ hội thể hiện tình yêu đối với thành phố Đà Nẵng. Những câu chuyện viết về Đà Nẵng được trưng bày trong khu vực sự kiện. Có khoảng 350 tình nguyện viên trên cả nước tham gia hỗ trợ sự kiện.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.