VFF bị phạt 10.000 USD tại AFF Cup 2018 vì sự cố lãng xẹt ​

HLV Park Hang Seo tại cuộc họp báo ở Vientinane hôm 7/11. Ảnh Đồng Hào
HLV Park Hang Seo tại cuộc họp báo ở Vientinane hôm 7/11. Ảnh Đồng Hào
TPO - AFF vừa thông báo phạt LĐBĐVN (VFF) 10.000 USD vì lỗi không cử cầu thủ tham dự cuộc họp báo trước trận đấu với Lào tại lượt ra quân bảng A, AFF Cup 2018.

Vụ việc xảy ra hôm 7/11 tại Vientianne, trước trận ra quân của Việt Nam với Lào ở bảng A. Phía Lào cử đầy đủ HLV trưởng Sundramorthy và đội trưởng Thothilath Sibounhuang tham dự cuộc họp báo. Tuy nhiên, bên phía Việt Nam chỉ có HLV Park Hang Seo, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm và cán bộ truyền thông VFF.

Thông báo của AFF cho biết Việt Nam đã vi phạm 2     quy định gồm 1, HLV và 1 cầu thủ trong đội hình xuất phát của đội bắt buộc phải tham gia họp báo và 2, cán bộ truyền thông của đội phải đảm bảo sự có mặt của HLV và một cầu thủ ra quân.

Vì lỗi trên, AFF đã phạt VFF 10.000 USD (220 triệu đồng). Thời gian để VFF chấp hành án phạt là 7  ngày, tính từ khi quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Tại Asiad 2018, VFF đã bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phạt số tiền 12500 USD vì lỗi CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ở trận đấu với Hàn Quốc. Mới đây, VFF đã phải kêu gọi CĐV Việt Nam không đốt pháo sáng ở các trận đấu của Việt Nam ở AFF Cup 2018, tránh nguy cơ tiếp tục nhận án phạt.

Hiện, chưa rõ lý do vì sao Việt Nam không cử cầu thủ tham dự cuộc họp báo ở Vientinne. 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.