VFF chưa vội gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo còn hợp đồng hơn 1 năm với VFF.
HLV Park Hang Seo còn hợp đồng hơn 1 năm với VFF.
TPO - LĐBĐVN (VFF) khẳng định, đây chưa phải thời điểm thích hợp để bàn đến chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo.

Sau thành công ở VCK U23 châu Á 2018 rồi sau đó là Asiad 2018 (Indonesia), hợp đồng của HLV Park Hang Seo được nhận rất nhiều sự quan tâm. Chức vô địch AFF Cup 2018 càng khiến ông Park trở nên “có giá”. Đã có khá nhiều ý kiến vì vậy cho rằng, VFF cần sớm tiến hành đàm phán hợp đồng mới với ông Park Hang Seo.

Dù ông Park Hang Seo chưa đưa ra quan điểm nào về vấn đề này, nhưng báo giới Hàn Quốc mới đây bất ngờ đưa tin, một số CLB ở K-League đang rất quan tâm tới HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, tờ Korean Times đã lên tiếng “nhắc nhở” Việt Nam về việc cần sớm giữ chân HLV Park Hang Seo. Báo này cho viết với những thành công liên tiếp cùng các ĐTQG Việt Nam, ông Park đang được coi như người hùng ở Hàn Quốc. Theo Korean Times, HLV Park Hang Seo đã nâng tầm bóng đá Việt Nam, và trong trường hợp tiếp tục đưa đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công ở Asian Cup 2019 (UAE), ông Park sẽ trở thành một huyền thoại.

Song song với đó, truyền thông Hàn Quốc cũng cho rằng, với những thành tích vừa qua, ông Park xứng đáng nhận được mức lương cao hơn cho bản hợp đồng mới với VFF. Theo các thông tin được tiết lộ gần đây, ông Park nhận lương khoảng 22.000 USD/tháng. Số tiền này do bầu Đức chi trả, dù tình hình tài chính của tập đoàn HAGL hiện không được tốt.

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo cấp cao VFF cho biết, hợp đồng của VFF với HLV Park Hang Seo sẽ kết thúc vào đầu năm 2020. Như vậy, đôi bên mới chỉ đi qua chưa đầy nửa chặng đường hợp tác với nhau. “Đóng góp của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam là rất lớn. Chính vì vậy, chúng tôi cũng mong muốn ông ấy tiếp tục gắn bó với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm này bàn về vấn đề hợp đồng thì còn quá sớm. Chúng ta vẫn còn hơn 1 năm nữa để chuẩn bị”-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Cũng theo vị này, bản thân HLV Park Hang Seo cũng chưa có ý kiến cụ thể nào với VFF về chuyện gia hạn hợp đồng. “Hơn nữa sau đây ít ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Asian Cup 2019. HLV Park Hang Seo cần tập trung cho các vấn đề chuyên môn của đội, thay vì bị phân tán bởi chuyện hợp đồng”-lãnh đạo VFF trên nói.

Một HLV kỳ cựu ở V-League nhận định. VFF chắc chắn sẽ chưa vội đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang Seo. “Dĩ nhiên lúc này chắc chắn ai cũng muốn ông Park Hang Seo tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhưng chọn thời điểm đàm phán cũng là một vấn đề quan trọng. Tôi tin rằng ở vị trí của VFF, liên đoàn sẽ cần một thời điểm thích hợp hơn nếu không muốn bị lép vế trên bàn đàm phán”-vị này cho biết.

Về các thông tin trên truyền thông Hàn Quốc, vị HLV trên phân tích, một trong những thành công của HLV Park Hang Seo là lựa chọn chiến thuật, lối chơi thích hợp với đội tuyển Việt Nam, là phòng ngự-phản công. Thế nên bất kỳ đội bóng Hàn Quốc nào nếu quan tâm đến ông Park Hang Seo, chắc chắn sẽ phải cân nhắc liệu ông Park có thích hợp với đội bóng hay không.

VFF hôm nay cho biết trong trường hợp hết hợp đồng mới và bầu Đức không tiếp tục tài trợ lương, liên đoàn sẽ phải vận động nhà tài trợ mới trả lượng cho HLV Park Hang Seo.

MỚI - NÓNG