VFF 'giật mình' với Filip Nguyễn

HLV Park Hang Seo gặp khó nếu Filip Nguyễn không thể khoác áo ĐTVN
HLV Park Hang Seo gặp khó nếu Filip Nguyễn không thể khoác áo ĐTVN
TP - Thủ môn gốc Việt vừa bất ngờ được triệu tập vào đội tuyển Cộng hòa Czech chuẩn bị cho trận đấu với Scotland trong khuôn khổ UEFA Nations League. Nếu ra sân, Filip Nguyễn có khả năng không thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Định giá cao hơn cả Đặng Văn Lâm

 Sau chiến thắng 3-1 trước Slovakia ở bảng 2, League B UEFA Nations League, toàn đội CH Czech được đi xét nghiệm COVID-19. Kết quả, hai nhân viên y tế bị dương tính. Toàn đội bị cách ly và không thể tham dự trận đấu tiếp theo với Scotland ngày 8/9, bao gồm cả HLV trưởng Jaroslav Silhavy dù xét nghiệm ban đầu cho kết quả âm tính. 

Sau khi được UEFA chấp thuận, Liên đoàn bóng đá CH Czech (FACR) ngay lập tức triệu tập một đội tuyển mới. Trong đó, thủ thành Filip Nguyễn của Slovan Liberec cũng có tên. 

Vấn đề trở nên khó khăn với Filip Nguyễn. Hồi năm 2019, HLV Park Hang Seo đã đích thân sang châu Âu “ngắm nghía” một số cầu thủ gốc Việt để tìm kiếm tài năng bổ sung cho đội tuyển Việt Nam. Trong rất nhiều ứng viên được giới thiệu, Filip Nguyễn là người duy nhất được HLV Park Hang Seo chấm. 

Không khó lý giải lựa chọn của ông Park. Filip Nguyễn theo đánh giá của giới chuyên môn, có kỹ thuật toàn diện hơn cả thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm. Năm 2019, anh từng đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG Czech. Theo định giá của trang chuyên về chuyển nhượng transfermarkt, Filip Nguyễn có giá trị lên tới 750.000 euro ( khoảng hơn 20 tỷ đồng), cao gấp gần 4 lần so với Đặng Văn Lâm. Filip Nguyễn được chờ đợi sẽ là sự bổ sung cần thiết cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh năm 2021, đội bóng của ông Park phải tham dự một loạt mặt trận quan trọng. 

Điều đáng tiếc là gần 2 năm qua, VFF đã hỗ trợ Filip Nguyễn và gia đình các thủ tục cần thiết để nhập quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn chưa xong. Tin mới đây nhất cho biết, anh phải qua một thủ tục quan trọng là có mặt tại Việt Nam để trực tiếp nộp hồ sơ xin nhập tịch. Mặc dù vậy, do dịch cúm COVID-19, Filip Nguyễn chưa thể bay về Việt Nam. 

Vấn đề trở nên phức tạp khi theo quy định FIFA, một cầu thủ chỉ được khoác áo đội tuyển quốc gia một nước duy nhất. Nations League theo tìm hiểu là giải đấu nhằm thay thế các trận giao hữu của FIFA cho các nước châu Âu. Nếu ra sân ở trận đấu ngày 8/9 tới với Scotland, liệu Filip Nguyễn có bị hẹp cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam? Khả năng Filip Nguyễn bắt chính là khá cao khi hai thủ môn khác được triệu tập vào tuyển Czech đợt tới đều rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. 

Mong được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam

Thông tin của Tiền Phong cho biết, mong muốn lớn nhất của Filip Nguyễn vẫn là được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, anh đã tham vấn luật sư để tìm hiểu quy định của FIFA và được khẳng định cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam vẫn còn. Gia đình Filip Nguyễn cũng đã liên hệ với VFF để tìm hiểu. 

Tuy nhiên, phía VFF hiện cũng chưa dám khẳng định tuyệt đối về trường hợp của Filip Nguyễn. Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo VFF cho biết. “Do dịch COVID-19, bóng đá thế giới vừa qua phải chấp nhận nhiều tiền lệ. Chính vì vậy vấn đề này cần phải có sự tìm hiểu để có trả lời trực tiếp từ phía FIFA. Đơn cử như FIFA có chấp nhận đây là giải pháp tình thế của Czech hay không, hay việc Filip Nguyễn ra sân được nghiễm nhiên tính là đã thi đấu cho đội tuyển chính thức của Czech?”.

Vị này mặc dù vậy cũng cho biết thêm, nếu đã khoác áo đội tuyển Czech dù chỉ ra sân ở trận giao hữu, Filip Nguyễn có thể gặp khó khăn đối với cơ hội nhập quốc tịch và khoác áo đội tuyển Việt Nam. 

Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, đây sẽ là đáng tiếc đối với đội tuyển Việt Nam. Để có thể tiến xa ở các mặt trận Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và cả AFF Cup 2020, ông Park cần một đội hình đủ chiều sâu.

Theo định giá của trang chuyên về chuyển nhượng transfermarkt, Filip Nguyễn có giá trị lên tới 750.000 euro ( khoảng hơn 20 tỷ đồng), cao gấp gần 4 lần so với Đặng Văn Lâm.

MỚI - NÓNG