VFF nhận thưởng từ Liên đoàn bóng đá châu Á

Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, đại diện VFF nhận giải thưởng từ AFC
Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, đại diện VFF nhận giải thưởng từ AFC
TPO - Tối 29/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được vinh danh với Giải thưởng Liên đoàn bóng đá thành viên của năm (hạng mục Phát triển) tại Gala trao các giải thưởng thường niên của bóng đá châu Á, diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Gala trao các giải thưởng thường niên của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) là dịp để vinh danh những Liên đoàn thành viên có kết quả hoạt động ấn tượng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, vinh danh những cá nhân xuất sắc nhất trong một năm đặc biệt thành công của bóng đá châu Á khi lần đầu tiên trong lịch sử có 5 đội tuyển giành quyền tham dự VCK FIFA World Cup 2018.

Trong thành công chung của bóng đá châu Á năm nay, bóng đá Việt Nam có những đóng góp tiêu biểu với việc ĐT U20 Việt Nam góp mặt tại VCK FIFA U20 World Cup 2017 và lập dấu ấn mới là đội tuyển đầu tiên ở Đông Nam Á có điểm tại đấu trường thế giới. Bên cạnh đó, sự kiện các đội tuyển gồm: ĐT nam, nữ QG, U23 QG, U19 QG, U16 QG, U19 nữ QG đều giành quyền tham dự VCK các giải đấu châu Á cũng giúp hình ảnh của bóng đá Việt Nam trở nên nổi bật hơn trên bản đồ của bóng đá châu lục.

Bên cạnh những thành quả trên, VFF còn đăng cai tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của bóng đá châu Á như VCK giải CLB futsal vô địch châu Á, Vòng loại Asian Cup nữ, Vòng loại U23 châu Á, Vòng loại futsal châu Á…

Đại diện VFF tham dự sự kiện và nhận giải thưởng từ AFC, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn cho biết, đây là thành quả của những nỗ lực rất lớn của không chỉ VFF mà còn là sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của các CLB, các đội bóng đối với thành công của các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển trẻ trong năm 2017. Sau giải thưởng LĐBĐ xuất sắc nhất Đông Nam Á thì Giải thưởng Liên đoàn phát triển của năm ở cấp độ châu lục chính là sự khẳng định đối với những biến chuyển tích cực của bóng đá Việt Nam, đồng thời cũng là động lực để bóng đá Việt Nam tiếp tục phấn đấu, nâng cao vị thế tại đấu trường quốc tế trong những năm tới.

MỚI - NÓNG