Vì Chelsea, Kai Havertz chấp nhận mất 9 triệu bảng

Kai Havertz chấp nhận chịu thiệt thòi để gia nhập Chelsea.
Kai Havertz chấp nhận chịu thiệt thòi để gia nhập Chelsea.
TPO - Trước khi chính thức gia nhập Chelsea, Kai Havertz đã phải gây áp lực rất nhiều đối với Ban huấn luyện Bayer Leverkusen, thậm chí còn đồng ý hủy bỏ điều khoản nhận tiền hoa hồng từ chính thương vụ của mình lên tới 9 triệu bảng.

Cách đây gần 2 tuần, Chelsea đã hoàn tất thương vụ “bom tấn” mang tên Kai Havertz. Theo đó, tiền vệ người Đức gia nhập đội bóng thành London theo bản hợp đồng 5 năm từ Bayer Leverkusen với mức phí chuyển nhượng lên tới 89 triệu bảng, trong đó phía Chelsea sẽ phải trả trước cho đối tác 72 triệu bảng, số còn lại sẽ tùy thuộc vào thành tích thi đấu của ngôi sao sinh năm 1999 này.

Số tiền 89 triệu bảng cũng đã biến Kai Havertz trở thành tân binh đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea, vượt qua thương vụ mang tên thủ thành Kepa Arrizabalaga, người gia nhập sân Stamford Bridge hồi hè 2018 với giá 72 triệu bảng. Không những thế, Kai Havertz còn trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Đức.

Tất nhiên, để tạo ra những cột mốc lịch sử đó, Kai Havertz đã phải gây áp lực rất nhiều lên Ban lãnh đạo Bayer Leverkusen, thậm chí còn phải chịu thiệt thòi để thương vụ diễn ra dễ dàng hơn. Cụ thể, anh đồng ý hủy bỏ điều khoản nhận tiền hoa hồng từ Bayer Leverkusen trong vụ chuyển nhượng của chính mình, đúng như hợp đồng đã ký trước đó 2 năm.

Số tiền đáng ra Kai Havertz được hưởng lên tới khoảng 9 bảng, tương đương với thu nhập 1 năm của anh tại Chelsea. Dĩ nhiên, Bayer Leverkusen chẳng có lý do gì để từ chối yêu cầu của tiền vệ 21 tuổi và đồng ý để anh sớm gia nhập đội bóng thành London.

Kai Havertz được xem là một trong những cầu thủ triển vọng nhất thế giới hiện nay, có thể chơi mọi vị trí trên hàng công. Mùa trước, Kai Havertz đã ghi 18 bàn sau 45 trận trên mọi đấu trường cho Bayer Leverkusen. Ở cấp độ ĐTQG, Kai Havertz từng có 7 lần khoác áo ĐT Đức và ghi 1 bàn thắng. Hôm 3/9 vừa qua, tiền vệ này ngồi dự bị trong trận ĐT Đức hòa ĐT Tây Ban Nha 1-1 ở bảng A4 UEFA Nations League sau đó sang Anh hoàn tất thương vụ gia nhập Chelsea.

MỚI - NÓNG