Vì Ighalo, M.U buộc phải hủy 'bom tấn' 100 triệu bảng

Odion Ighalo thăng hoa trong màu áo M.U.
Odion Ighalo thăng hoa trong màu áo M.U.
TPO - Chứng kiến phong độ chói sáng của Odion Ighalo trong thời gian gần đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không còn mặn mà với kế hoạch chi ra 100 triệu bảng để chiêu mộ Harry Kane từ Tottenham.

Tháng 1 vừa qua, trong bối cảnh Marcus Rashford dính chấn thương và phải nghỉ đến hết giải còn Romeu Lukaku và Alexis Sanchez đều đã rời Old Trafford để gia nhập Inter Milan từ hồi tháng 8/2019, M.U quyết tâm chiêu mộ Erling Braut Haaland. Thế nhưng thương vụ thất bại. Thay vì gia nhập “Quỷ đỏ”, tiền đạo trẻ người Na Uy quyết định khoác áo Dortmund.

Không thể có “cỗ máy ghi bàn” 19 tuổi, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đàm phán với Shenhua Shanghai (Trung Quốc) để mượn Odion Ighalo trong vòng 6 tháng đúng vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020. Dù từng có thời gian thi đấu khá thành công tai Premier League trong màu áo Watford, nhưng tiền đạo người Nigeria này lại không được kỳ vọng quá nhiều.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hơn 2 tháng, Odion Ighalo đã khiến tất cả phải suy nghĩ lại. Trong 5 trận gần nhất cho M.U, tuyển thủ người Nigeria ghi tới 4 bàn và có 1 đường kiến tạo, 2 trận được bầu chọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Phong độ chói sáng của Odion Ighalo còn làm lu mờ cả những Mason Greenwood và Anthony Martial, đồng thời khiến các CĐV “Quỷ đỏ” quên đi sự vắng mặt của Marcus Rashford.

Không những vậy, nó còn khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer phải thay đổi kế hoạch chuyển nhượng trong hè 2020 của M.U. Trước đó, nhà cầm quân người Na Uy này vẫn định bụng sẽ mang về Old Trafford một tiền đạo cự phách và mục tiêu hàng đầu mà ông nhắm tới là Harry Kane của Tottenham – người được định giá lên tới 100 triệu bảng. Thế nhưng giờ đây, Solsa đã không còn quan tâm tới Kane nữa, mà chuyển hướng sang việc thuyết phục Shenhua Shanghai bán đứt Ighalo.

Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Ighalo vẫn sẽ chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa, vì anh hiện đang ở tuổi 30. Chưa kể, đây là một cầu thủ sở hữu khát cống hiến đến mức “vô cực” cho M.U, khi đăng tải cả trăm bức ảnh trên Instagram mỗi khi được ra sân thi đấu. Điều khiến cổ động viên “Quỷ đỏ” phát sốt trên mạng xã hội và luôn dành tình cảm rất lớn cho chân sút này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.