Vì Messi, Man City lên kế hoạch bạo chi không tưởng

Man City sẵn sàng chi 500 triệu euro tiền lương cho Messi
Man City sẵn sàng chi 500 triệu euro tiền lương cho Messi
TPO - Theo báo giới Tây Ban Nha, Man City đã chuẩn bị hợp đồng 5 năm với tổng mức lương 750 triệu euro dành cho Lionel Messi.
Sở hữu ngôi sao như Lionel Messi là ước mơ của mọi đội bóng và Man City cũng vậy. Gã nhà giàu thành Manchester đã nhanh chóng liên hệ Messi sau khi tiền đạo này gửi yêu cầu chia tay Barca trong phiên chợ hè năm nay. Nhưng với thương vụ này, Man City sẽ đối mặt bài toán rất khó về tài chính.

Man City từng dính cáo buộc lách luật công bằng tài chính của UEFA (FFP). Họ đã khiếu nại thành công và tiếp tục được dự cúp châu Âu nhưng vẫn đang nằm trong tầm ngắm đặc biệt của LĐBĐ châu Âu. Vì vậy, với mọi thương vụ lớn, đội chủ sân Etihad buộc phải tính toán.

Theo Sport (Tây Ban Nha), để đối phó với luật công bằng tài chính của UEFA, Man City đã lên kế hoạch rất đặc biệt để chiêu mộ Lionel Messi. Cụ thể, gã nhà giàu thành Manchester sẽ kí hợp đồng 5 năm với Messi nhưng tiền đạo người Argentina sẽ chỉ thi đấu 3 năm cho Man City. Trong 2 năm hợp đồng còn lại, El Pulga sẽ khoác áo New York City, đội bóng cũng thuộc quản lý của các ông chủ Man City.

Đặc biệt, để thuyết phục Messi tới Etihad, Man City sẽ chi số tiền rất lớn. Mỗi mùa, họ sẽ trả 100 triệu euro tiền lương (trước thuế). Với bản hợp đồng 5 năm, gã nhà giàu thành Manchester sẽ mất 500 triệu euro.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc hợp đồng năm thứ 3, Man City có kế hoạch bán Messi cho New York City với mức giá 250 triệu euro. Đây được xem là cách thức quan trọng để họ chiêu mộ Messi nhưng không vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA.

Mặc dù vậy, Man City sẽ không thể chiêu mộ Messi theo dạng tự do. Theo thông báo của ban tổ chức La Liga, tiền đạo người Argentina sẽ phải trả 700 triệu euro để giải phóng hợp đồng với Barca. Man City buộc phải đàm phán để có hy vọng sở hữu ngôi sao này với mức giá rẻ hơn.

Ngoài việc chi tiền, Man City phải tính tới phương án bán một số cầu thủ cho Barca để giảm chi phí chuyển nhượng. Hiện có 3 cầu thủ được xếp vào danh sách có thể gia nhập Barca là Eric Garcia, Bernardo Silva và Gabriel Jesus.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.