Vì sao AS Roma bị xử thua 0-3 trong ngày ra quân tại Serie A?

Amadou Diawara khiến AS Roma gặp rắc rối.
Amadou Diawara khiến AS Roma gặp rắc rối.
TPO - Trận ra quân tại Serie A mùa giải 2020/2021, AS Roma hòa chủ nhà Hellas Verona 0-0, thế nhưng 3 ngày sau, họ nhận được thông báo từ Ban tổ chức về việc bị xử thua 0-3. Vì sao?

Bước vào Serie A mùa giải 2020/2021, AS Roma có chuyến làm khách tới sân Marc'Antonio Bentegodi của Hellas Verona. Kết thúc 90 phút, thầy trò Paulo Fonseca ra về với tỷ số hòa 0-0. Đây không phải kết quả đáng thất vọng với đội bóng thành Rome, khi đối thủ thuộc loại khó chơi và mùa trước xếp thứ 9 trên BXH.

Tuy nhiên, 3 ngày sau, AS Roma bất ngờ nhận tin dữ từ Ban tổ chức Serie A. Theo đó, họ bị xử thua 0-3 vì đã sử dụng cầu thủ sai quy định. Đó là trường hợp của Amadou Diawara. Tiền vệ người Guinea đã bước sang tuổi 23 vào tháng 7, nhưng AS Roma lại nhầm lẫn rằng anh vẫn chỉ là cầu thủ nằm trong danh sách đội U22 và thản nhiên tung vào sân.

Tại Italia, CLB không cần đăng ký cầu thủ dưới 22 tuổi trong danh sách thi đấu, nhưng Amadou Diawara đã 23 tuổi ở thời điểm trận đấu diễn ra nên phải có trong danh sách đăng ký gửi đến BTC Serie A. Trước Hellas Verona, Diawara thi đấu gần như cả trận khi chỉ được rút ra nghỉ ở phút 89, nhường chỗ cho Gonzalo Villar.

Theo Football-italia, AS Roma đang phản đối quyết định kể trên vì cho rằng trong danh sách đăng ký thi đấu vẫn còn 4 suất cho cầu thủ hơn 22 tuổi và Diawara hoàn toàn có được thể tính vào suất này. Cũng theo Football-italia, Tổng thư ký của Roma, Pantaleo Longo, đã đệ đơn từ chức tới ban lãnh đạo "Bầy sói" vì sai sót này. Tuy nhiên, Sportitalia khẳng định ông Longo đã có thỏa thuận để gia nhập chính Hellas Verona từ trước đó và vì thế việc AS Roma bị thua 0-3 càng trở nên đáng nghi.

Sau khi bị xử thua 0-3, Roma rơi xuống vị trí cuối bảng. Trong khi Verona vọt lên đứng ngang Juventus trên BXH Serie A khi cùng có 3 điểm và hiệu số +3.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.