Vì sao bầu Đức không thích HLV Miura?

Việc HLV Miura (trái) gần như chỉ sử dụng một mình Công Phượng (giữa) ở các ĐTQG khiến những người yêu thích lối chơi của HA.GL không hài lòng. Ảnh: VSI.
Việc HLV Miura (trái) gần như chỉ sử dụng một mình Công Phượng (giữa) ở các ĐTQG khiến những người yêu thích lối chơi của HA.GL không hài lòng. Ảnh: VSI.
TP - Thay vì lên tiếng bảo vệ HLV Toshiya Miura, ông bầu của HA.GL kiêm Phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF) công khai lên truyền thông đòi “trảm” nhà cầm quân người Nhật Bản.

Ít sử dụng cầu thủ lò HA.GL

Đây là một thực tế gây ngạc nhiên đối với nhiều người, khi chỉ cách đây chưa đầy 1 năm, bầu Đức từng hết lời ca ngợi ông Miura với các lời lẽ tốt đẹp nhất. Báo chí có lúc trích lời ông Đức đề cập tới khả năng đưa HLV Miura về dẫn dắt HA.GL nếu thôi công việc ở ĐTQG.

Tất cả thay đổi chỉ sau đôi lần tập trung của các đội tuyển Olympic, U23 và ĐTQG. HLV Miura, đối ngược với mong đợi của ông Đức và đông đảo CĐV HA.GL, đã chỉ triệu tập một vài gương mặt tiêu biểu của đội bóng phố Núi. Đơn cử như ở SEA Games 28, giải đấu được mong chờ nhất trong năm 2015, HA.GL chỉ đóng góp quân số rất hạn chế, và thực sự được thi đấu nhiều nhất là tiền đạo Công Phượng. Những cầu thủ “con cưng” của ông Đức đều hoặc không được triệu tập, hoặc rơi rớt trong quá trình chuẩn bị vì nhiều lý do khác nhau, như Xuân Trường, Tuấn Anh…

Trong khi đó theo tiết lộ của bầu Đức, BCH LĐBĐVN (VFF) từng có nghị quyết xây dựng đội tuyển U23 có nòng cốt là các cầu thủ HA.GL. Ông Đức từng cam kết đưa Việt Nam đoạt HCV SEA Games 2017 hoặc 2019 với lứa cầu thủ này.

Một ví dụ khác như đợt tập trung vừa qua của ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. Cầu thủ duy nhất của HA.GL được triệu tập là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, anh thực tế có gốc từ “lò” đào tạo của Viettel. Quyết định của HLV Toshiya Miura như một cách gián tiếp đánh giá các cầu thủ HA.GL chưa đủ năng lực để thi đấu ở cấp độ ĐTQG. Đây có lẽ là “giọt nước tràn ly” khiến bầu Đức không giữ được sự bình tĩnh. Sau trận thắng vào phút chót của Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc), trên rất nhiều tờ báo, ông Đức chĩa mũi dùi chỉ trích nhằm vào chiến lược gia Nhật Bản. HLV Toshiya Miura bị bầu Đức nhận xét là có tư duy xây dựng lối chơi cũ kỹ, lạc hậu. Một tiền lệ có lẽ chưa từng xảy ra ở VFF, khi một Phó chủ tịch công khai “ra giá” cho việc sẽ “bao tất” ĐTQG với điều kiện VFF cần sa thải HLV trưởng.

Nội bộ lãnh đạo VFF “lệch pha”

Người ta không biết bầu Đức liệu có giữ lời hay không nếu trong tương lai, VFF ngừng gia hạn với HLV Miura khi hết hợp đồng, nhưng chuyện này vô tình phản ánh 1 thực tế, là nội bộ lãnh đạo VFF đã có sự “lệch pha” đối với cùng 1 vấn đề. Nói mâu thuẫn là hơi quá, nhưng trái ngược với quan điểm của bầu Đức, các lãnh đạo khác của VFF lại đánh giá tốt HLV Toshiya Miura ở góc độ các thành tích đem về cho Việt Nam.

Nếu so với 2 đời HLV gần nhất thì rõ ràng VFF lần này có lý. Dưới sự dẫn dắt của ông Miura, Olympic Việt Nam vào vòng 2 Asiad 2014, bán kết AFF cup 2014, giành quyền vào VCK U23 châu Á và đoạt HCĐ SEA Games 28. Các thành tích trên bị che mờ bởi 1 lý do duy nhất được đưa ra, các đội bóng do HLV Miura huấn luyện chơi không đẹp như mong đợi của người hâm mộ, số đông yêu mến lối chơi của HA.GL. Nhiều người thậm chí đòi hỏi Việt Nam phải chơi tấn công đẹp trước các đối thủ hơn tầm như Thái Lan.

Dư luận có lẽ đã quên một thực tế, là nhận xét của HLV Miura về các cầu thủ trẻ HA.GL trong giai đoạn V.League 2015 mới chỉ trôi qua dăm vòng đấu. Bằng con mắt chuyên môn, chiến lược gia Nhật Bản nhận định lứa Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường…còn đang ở dạng tiềm năng, chưa đủ đẳng cấp để thi đấu ở V.League. Thực tế cho thấy đánh giá của ông Miura “chuẩn tới từng milimet”, khi HA.GL chỉ thoát rớt hạng ở vòng áp chót, sau 3 chiến thắng đầy bất ngờ trước các đối thủ mạnh như Hà Nội T&T hay SLNA.

Bầu Đức và người hâm mộ HA.GL không quan tâm tới thực tế này. Ở nhiều nơi, CĐV HA.GL chỉ trích HLV Miura, trong khi trên truyền thông, bầu Đức kịch liệt đòi sa thải nhà cầm quân người Nhật Bản.

Dưới sự dẫn dắt của ông Miura, Olympic Việt Nam vào vòng 2 Asiad 2014, bán kết AFF cup 2014, giành quyền vào VCK U23 châu Á và đoạt HCĐ SEA Games 28.

MỚI - NÓNG