Vì sao giá chuyển nhượng tuyển Việt Nam thua xa Thái Lan?

Thi đấu nổi bật 2 năm qua song giá trị chuyển nhượng của Quang Hải (giữa) kém hơn những đồng đội đã ra nước ngoài thi đấu cũng như thua xa các cầu thủ Thái Lan ảnh: VSI
Thi đấu nổi bật 2 năm qua song giá trị chuyển nhượng của Quang Hải (giữa) kém hơn những đồng đội đã ra nước ngoài thi đấu cũng như thua xa các cầu thủ Thái Lan ảnh: VSI
TP - Theo định giá của trang web chuyển nhượng transfermarkt.com, giá trị chuyển nhượng của đội tuyển Việt Nam gần bằng 1/5 so với đội tuyển Thái Lan. Ðâu là lý do của việc này?

Quang Hải thua xa Chanathip

Tuyển thủ Việt Nam có giá chuyển nhượng cao nhất theo định giá của transfermarkt.com là thủ môn Đặng Văn Lâm, từng khoác áo CLB Hải Phòng trước khi đầu quân cho Muangthong United (Thái Lan) với bản hợp đồng “khủng” hồi đầu năm. Đặng Văn Lâm được định giá 300.000 euro (khoảng 7,8 tỷ đồng). Đứng thứ 2 trong danh sách các tuyển thủ Việt Nam là tiền vệ Lương Xuân Trường, đang thi đấu cho Buriram United, một đôi bóng khác của Thái Lan ở Thai-League.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải dù thi đấu nổi bật 2 năm vừa qua nhưng chỉ có giá trị chuyển nhượng 150.000 euro (3,9 tỷ đồng). Năm 2018, Quang Hải đã cùng U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân giải U23 châu Á, vào tới tứ kết Asiad 2018 với đội tuyển Olympic Việt Nam và đóng vai trụ cột trong đội hình tuyển Việt Nam đăng quang chức vô địch AFF Cup. Ở cấp độ CLB, anh cũng cùng CLB Hà Nội đăng quang chức vô địch V-League, chiếc cúp thứ 4 đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển giành được.

Giá trị chuyển nhượng trên transfermarkt của Quang Hải chỉ bằng…1/10 tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin, người đang chơi cho CLB Cosadole Sapporo ở giải bóng đá VĐQG Nhật Bản, J-League 1. Chanathip cũng là cầu thủ đắt giá nhất của tuyển Thái Lan với giá trị chuyển nhượng được định giá tới 1,5 triệu euro (khoảng 41 tỷ đồng).

Trong danh sách chuyển nhượng của transfermarkt, một số tuyển thủ Việt Nam khác cũng có giá trị ngang Quang Hải như Công Phượng hay Đoàn Văn Hậu. Tổng giá trị của tuyển Việt Nam chỉ khoảng 45 tỷ đồng, thua xa so với 210 tỷ đồng của tuyển Thái Lan. Các cầu thủ có giá trị chuyển nhượng thấp nhất cũng cỡ 200.000 euro, như Adisak Kraison, Pansa Hemviboon, Tanaboon Kesarat…Trong khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan có tổng giá trị chuyển nhượng đứng đầu.

V-League thua Thai-League

Đây liệu có phải là nghịch lý khi tuyển Việt Nam hiện đang đứng trên Thái Lan tới 16 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trong 2 năm qua, các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cũng thường xuyên “vượt mặt” Thái Lan ở các giải đấu khu vực cũng như cấp châu lục? Gần nhất, Quang Hải và các đồng đội vừa đánh bại Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020 với tỉ số đậm 4-0.

Tuy nhiên trên thực tế, trong khu vực Đông Nam Á, nhiều đội tuyển quốc gia khác cũng có giá trị chuyển nhượng được định giá cao hơn so với Việt Nam, gồm cả Malaysia (56 tỷ đồng), Indonesia (137 tỷ đồng) hay Philippines (154 tỷ đồng). Theo tìm hiểu, một trong những lý do khiến tuyển Việt Nam có giá trị thấp bởi hầu hết các cầu thủ Việt Nam đều thi đấu trong nước. Không phải ngẫu nhiên transfermarkt định giá cao Lương Xuân Trường.

Tiền vệ HAGL từng thử sức ở K-League và hiện đang chơi ở Thai-League, 2 giải đấu đều cao hơn so với Việt Nam. Dữ liệu của transfermarkt ưu tiên cho các giải đấu lớn, các giải quốc tế hoặc trong hệ thống FIFA Day, thay vì các nền bóng đá kém phát triển. Đây là lý do trong 2 năm qua, Quang Hải thi đấu rất nổi bật nhưng giá trị không qua được Lương Xuân Trường hay Công Phượng, Đặng Văn Lâm. Việc từng khoác áo các CLB như Incheon United hay Gangwon United (Hàn Quốc) là một sự “đảm bảo” cho Lương Xuân Trường cả về chuyên môn cũng như thương hiệu.

Nhìn sang Thái Lan, Thai-League đang được đánh giá cao hơn V-League, đồng thời họ cũng có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Ngoài Chanathip Songkrasin, Thái Lan còn hậu vệ Theerathorn Bunmathan cũng đang chơi bóng ở J-League 1, được định giá bằng gần nửa so với Chanathip, hoặc tiền vệ trung tâm Thitipan Puangchan có giá khoảng hơn 5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG