Vì sao Messi không tập trung cùng tuyển Argentina?

Vì sao Messi không tập trung cùng tuyển Argentina?
TPO - Trong thời điểm các ĐTQG đấu giao hữu quốc tế, siêu sao Lionel Messi lại dành thời gian chăm sóc gia đình, đặc biệt là hai cậu con trai Thiago và Mateo.

Trên sân cỏ, Messi là một trong những ngôi sao sáng nhất mọi thời đại. Thế nhưng, ngoài đời anh cũng là một người chồng, người cha hết mình vì gia đình. 

Tận dụng kỳ nghỉ ngắn ngày, Messi đã tranh thủ đưa cả gia đình đi du lịch. Không những thế, ngôi sao người Argentina còn tự mình đưa các con đến trường.

Trong bức ảnh mới được ngôi sao 31 tuổi chia sẻ trên trang instagram cá nhân, ông bố trẻ diện trang phục áo phông và quần bò giản dị, tay trong tay đưa hai con trai là Thiago và Mateo đến trường. Bức ảnh đã nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận của người hâm mộ.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cũng thắc mắc về sự vắng mặt của Messi ở thời điểm ĐT Argentina đang tập trung tại Mỹ để chuẩn bị đá giao hữu với Guatemala và Colombia.

Sau thất bại ở kỳ World Cup 2018, việc Messi có tiếp tục cống hiến cho ĐT Argentina hay không, vẫn là một dấu hỏi lớn. Như vậy, chân sút 31 tuổi đã không góp mắt trong buổi tập trung đầu tiên của đội nhà dưới thời HLV Lionel Scaloni.

Trong cuộc bầu chọn giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm của FIFA mới đây, Messi không có tên trong danh sách rút gọn. Ba cái tên cuối cùng được lăuj chọn là Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Mohamed Salah.  Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, Messi bị loại khỏi danh sách đề cử top 3 của giải thưởng danh giá này.

Tuy nhiên, điều này không mấy ảnh hưởng đến ngôi sao số 1 thế giới. Mùa giải mới, Messi chơi đầy đủ 3 trận cho Barcelona ở La Liga. Chân sút người Argentina thể hiện phong độ cao với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, được Whoscored chấm 8,98 điểm. Trên BXH La Liga, Barca hiện có 9 điểm, tạm vượt Real Madrid để dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng.

 
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.