Tuyển Việt Nam mất điểm trước Myanmar: Vì trọng tài hay vì 'bắn' kém

Các cầu thủ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến tuyển Việt Nam phải chia điểm với Myanmar. Ảnh: Bạch Dương
Các cầu thủ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến tuyển Việt Nam phải chia điểm với Myanmar. Ảnh: Bạch Dương
TPO - Đội tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, và đây là lý do chính dẫn tới trận hoà 0-0 trước Myanmar tối 20/11.

uy nhiên cũng phải kể tới cách điều hành trận đấu của trọng tài chính người Qatar, Khamis Mohammed al-Marri. Ông Al-Marri đã có nhiều tình huống cắt còi bất lợi cho Việt Nam. Điển hình trong số này là quyết định từ chối bàn thắng của Văn Toàn ở phút 77 vì lỗi việt vị.  

Băng hình quay chậm tình huống này cho thấy, Văn Toàn chưa việt vị. Nếu bàn thắng của Văn Toàn được công nhận, kết quả chắc chắn đã rất khác với tuyển Việt Nam.

Ở trận đấu hôm nay, HLV Park Hang Seo chỉ có một điều chỉnh ở đội hình xuất phát với việc Văn Quyết được vào sân từ đầu. Bên hành lang cánh, Trọng Hoàng nhường chỗ cho đàn em Phan Văn Đức. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của Việt Nam vẫn là Lương Xuân Trường và Quang Hải.

Với đội hình này, tuyển Việt Nam chơi khá “mất nét” so với Myanmar ở hiệp đầu tiên. Hàng tiền vệ không kiểm soát được bóng trước lối chơi thiên về thể lực của Myanmar. Đội chủ nhà cũng thường xuyên khoét vào cánh trái của tuyển Việt Nam, nơi án ngữ bởi Đoàn Văn Hậu và Quế Ngọc Hải. Tốc độ của các cầu thủ Myanmar khiến hàng hậu vệ Việt Nam nhiều phen lúng túng. Trong hiệp 1, Việt Nam chỉ có duy nhất 1 tình huống dứt điểm trúng đích, ngang bằng với Myanmar. Đó là tình huống Văn Đức đưa bóng trúng cột dọc khung thành đối phương.

Bước sang hiệp 2, thế trận của Việt Nam đã khởi sắc hơn sau khi ông Park Hang Seo tung Hùng Dũng và Trọng Hoàng vào sân, thay cho Văn Quyết và Xuân Trường. Hàng tấn công bắt đầu lên bóng nhiều hơn, tạo được nhiều cơ hội dứt điểm. Từ phút 65 về cuối, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Myanmar. Lần lượt Công Phượng, Anh Đức, Văn Toàn hay Quang Hải có cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, các cầu thủ lại thiếu một chút chính xác ở những pha cuối để có thể tạo nên bàn thắng.

So với trận thắng 2-0 trước Malaysia ở lượt thứ 2, tỉ lệ kiểm soát bóng của Việt Nam hôm nay tốt hơn. Tuy nhiên cùng với đó, đội bóng của ông Park lại không tạo được cảm giác an toàn, đặc biệt trong hiệp 1. Mọi thứ chỉ thay đổi ở hiệp 2, nhưng việc các cầu thủ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến chúng ta phải chia điểm với Myanmar.

Cho tới lúc này, tuyển Việt Nam vẫn chưa nhận bàn thua nào ở AFF Cup 2018. Đây là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để có thể tiến sâu, ông Park chắc chắn cần giúp các học trò cải thiện những điểm chưa tốt, trong đó có khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo.

MỚI - NÓNG