Việt Nam có huy chương đầu tiên​ tại ASIAD 2018

Kiếm thủ Tiến Nhật (phải) tung đòn tấn công buộc đối thủ Nhật Bản vất vả né tránh. Ảnh: VSI.
Kiếm thủ Tiến Nhật (phải) tung đòn tấn công buộc đối thủ Nhật Bản vất vả né tránh. Ảnh: VSI.
TP - Ðội tuyển nam Teakwondo Việt Nam đã “mở hàng” cho đoàn TTVN tại ASIAD 2018 bằng tấm HCÐ ở nội dung quyền đồng đội nam.

Thuý Vi có cơ hội đoạt huy chương

NTĐ JCC Plenary Hall (Jakarta, Indonesia) hôm qua không mấy náo nhiệt bởi nơi đây chỉ tổ chức duy nhất bộ môn Wushu. Cách nhau một vách ngăn, BTC chia khu vực thi đấu được phần làm hai phần rõ rệt. Bước qua cửa ra vào, chúng ta bắt gặp ngay hình ảnh VĐV Wushu đến từ khắp các nước châu lục hăng say tập luyện. Đi qua khu vực này là tiến tới các võ đài, nơi các VĐV sẽ biểu diễn tài năng của mình để cạnh tranh huy chương.

Trước giờ xuất trận, VĐV Dương Thúy Vi, niềm hy vọng số 1 của TTVN ở kỳ Á vận hội diễn ra trên đất Indonesia, vẫn tập trung tập luyện cùng các đồng đội. Cô đang chuẩn bị bước vào thi đấu ở nội dung kiếm thương. Ở độ tuổi 25, Thuý Vi đã có tới kinh nghiệm 17 năm trong nghề, trải qua biết bao giải đấu trong nước lẫn quốc tế, chính vì thế mà VĐV sinh năm 1993 không còn cảm giác xa lạ với sàn đấu. Cô tỏ ra khá thoải mái, khuôn mặt tươi tắn và nụ cười luôn nở trên môi.

Thúy Vi sau đó kết thúc phần thi kiếm thuật nữ với 9,7 điểm, lọt vào top 3 VĐV đạt điểm cao nhất. Đứng trên cô là VĐV của Trung Quốc và Iran. Trong phần biểu diễn của mình, Thuý Vi giữ được phong độ và thần thái, nhưng vẫn không vượt qua được đối thủ quá mạnh đến từ Trung Quốc và chỉ kém điểm VĐV của Iran sít sao.

Dù vậy, Thuý Vi vẫn đứng trước cơ hội cao giành huy chương. Ngày 21/8, cô sẽ bước vào phần thi thương thuật nữ. Phần thi này sẽ quyết định kết quả cuộc đua huy chương ở nội dung kiếm thương của môn Wushu tại ASIAD 18. Vì thế mà VĐV sinh năm 1993 tỏ ra không quá buồn. Cô liên tục tươi cười trò chuyện cùng đồng nghiệp các nước bạn. Khi được yêu cầu phỏng vấn, Thuý Vi nhoẻn miệng cười đáp: “giờ em chưa trả lời phỏng vấn được, hẹn các chị ở sau bài thi sau nhé”.

Trước đó, ở các kỳ đại hội thể thao lớn, Thuý Vi là VĐV có duyên “mở hàng” HCV cho Đoàn TTVN. Tại các kỳ SEA Games liên tiếp vào các năm 2013, 2015, 2017, VĐv sinh năm 1993 đều là người mang về HCV đầu tiên cho đoàn TTVN Việt Nam. Tại ASIAD 2014, cô cũng cứu thua ngoạn mục cho đoàn TTVN khi xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên và cũng là duy nhất cho đoàn.

Taekwondo “mở hàng” huy chương

Tại bán kết nội dung quyền đồng đội nam môn Taekwondon, ba võ sĩ Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng để thua Hàn Quốc với điểm số 8.320/ 8.420, qua đó nhận HCĐ. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn TTVN ở ASIAD 2018.

Còn ở nội dung quyền đồng đội nữ, bộ ba Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Ngô Thị Dung đã thua đội nữ Hàn Quốc 8.130/8.240 ở tứ kết.

Việt Nam có huy chương đầu tiên​ tại ASIAD 2018 ảnh 1

Nữ võ sỹ Châu Tuyết Vân trình diễn bài thi quyền tại Asiad 2018. Ảnh: VSI.

Trong khi đó, ở nội dung quyền cá nhân, hoa khôi Châu Tuyết Vân cũng có bài biểu diễn xuất sắc để đánh bại võ sĩ người Philippines Ninobla Jocel Lyn với điểm số 8.110 so với 7.890, giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên tại vòng đấu này, nữ võ sĩ xinh đẹp đã để thua VĐV chủ nhà Indonesia- Rosmaniar Defia với kết quả 8.330/8.460.

ASIAD năm nay là lần đầu tiên nội dung quyền Taekwondo được đưa vào chương trình thi đấu. Trước đó, chúng ta đã giành ba tấm HCV ở giải châu Á (hai nội dung quyền biểu diễn và một đối kháng của Kim Tuyền) nên TTVN rất kỳ vọng sẽ có huy chương.

Tại các kỳ ASIAD, dù ít được chú ý, nhưng thực tế các môn võ vẫn là “mỏ vàng” của đoàn TTVN. Hai kỳ ASIAD gần nhất, Việt Nam chỉ có hai tấm HCV và chia đều ở mỗi kỳ đại hội, đều thuộc về các môn võ.

Tính chung, Đoàn TTVN giành tổng cộng 11 HCV trong lịch sử các kỳ ASIAD, trong số đó đến 7 chiếc thuộc về các môn võ. Karatedo đóng góp nhiều nhất với 4 tấm HCV, theo sau là Taekwondo (2 chiếc) và chiếc còn lại thuộc về Wush.

MỚI - NÓNG