V-League siết công tác trọng tài

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú nói sẽ không sử dụng trọng tài yếu chuyên môn ảnh: ANH TÚ
Chủ tịch VPF Trần Anh Tú nói sẽ không sử dụng trọng tài yếu chuyên môn ảnh: ANH TÚ
TP - LĐBĐVN (VFF) cho biết các trường hợp trọng tài yếu chuyên môn, có biểu hiện không tốt về tư tưởng chắc chắn sẽ không được sử dụng ở giai đoạn còn lại của mùa giải 2020.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kế hoạch tập huấn trọng tài của VFF đã phải thay đổi. Cụ thể, VFF đã chia ra làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 6-9/9 tại Hà Nội và đợt 2 từ 19-23/9 diễn ra ở Tp Hồ Chí Minh. Một trong những nội dung bắt buộc của các đợt tập huấn, bên cạnh kiểm tra thể lực là kiểm tra về luật, tham gia thảo luận, rút kinh nghiệm về công tác điều hành các trận đấu.

Các trọng tài cũng được rút kinh nghiệm thông qua các tình huống giả định về việt vị, phối hợp các tình huống phân tích lỗi…được thực hiện trên sân thay vì chỉ phân tích qua video. Những người đạt tiêu chuẩn mới đủ điều kiện tham gia làm nhiệm vụ ở giai đoạn 2.

Công tác trọng tài bị đánh giá là “điểm đen” ở mùa giải 2019 và trong các lượt trận đầu tiên của LS V-League 2020. Sai sót xảy ra liên tục, nhiều tình huống mắc lỗi nghiêm trọng, gây bức xúc với các CLB và cả giới hâm mộ. Điều này dẫn tới phản ứng rất mạnh từ nhiều đội bóng, dẫn tới những yêu cầu buộc VFF phải cách chức Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền. Mặc dù vậy, cho tới lúc này ông Dương Văn Hiền vẫn chưa “hề hấn” gì do vẫn nhận được sự ủng hộ từ phía VFF. Không “ra tay” với ông Dương Văn Hiền nhưng trong cuộc trả lời báo chí mới đây, VFF cũng cho biết sẽ chấn chỉnh lại công tác trọng tài.

Tại buổi khai mạc tập huấn trọng tài hôm 6/9 ở Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú đã tham dự, đại diện cho Thường trực VFF khẳng định, các trường hợp trọng tài yếu chuyên môn, có biểu hiện tư tưởng sẽ không được sử dụng. Theo ông Trần Anh Tú, Thường trực VFF đã yêu cầu Ban trọng tài kiểm soát chặt chẽ quá trình làm nhiệm vụ của các trọng tài, đội ngũ trợ lý, giám sát.

Sau đợt nghỉ do dịch COVID-19, theo kế hoạch các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia sẽ lần lượt trở lại từ tháng này, bắt đầu bằng cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020.      

“Ban Trọng tài phải đánh giá chính xác tính chất các trận đấu, bố trí trọng tài đúng năng lực chuyên môn. Với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có biểu hiện tư tưởng chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm, không sử dụng”.Ông Trần Anh Tú

MỚI - NÓNG