Vô địch Copa America, hậu vệ Brazil đếm mỏi tay danh hiệu

Vô địch Copa America, hậu vệ Brazil đếm mỏi tay danh hiệu
TPO - Với việc cùng đội tuyển Brazil đăng quang tại Copa America 2019, hậu vệ Dani Alves đã cán mốc 40 danh hiệu lớn, nhỏ trong màu áo CLB và đội tuyển quốc gia.

Ở trận chung kết Copa America 2019 diễn ra rạng sáng nay, Brazil phải chơi thiếu người khi tiền đạo Gabriel Jesus phải nhận thẻ vàng thứ hai vào phút 70. Thế nhưng, các học trò HLV Title vẫn dễ dàng vượt qua Peru với tỷ số 3-1. Everton (15'), Gabriel Jesus (45') và Richarlison (90' pen) là những người lập công giúp “Selecao” lên ngôi vô địch. Bàn thắng danh dự của Peru đến từ quả phạt đền thành công của Paolo Guerrero ở phút 44.

Như vậy, Brazil đã giải tỏa “cơn khát” danh hiệu tại Copa America sau 12 năm chờ đợi. Đây là lần thứ 9 trong lịch sử, họ đăng quang ở giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ. 8 lần đăng quang trước đây của đội bóng vàng xanh vào các năm 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007.

Vô địch Copa America, hậu vệ Brazil đếm mỏi tay danh hiệu ảnh 1 Các danh hiệu mà Alves có được.
Trong lịch sử các kỳ Copa America, Brazil là đội tuyển giàu thành tích thứ 3, sau Uruguay (15 lần vô địch) và Argentina (14 lần đăng quang). Khép lại Copa America 2019, đội tuyển Brazil đã giành giải thưởng Fair Play. Đồng thời, họ còn “ẵm” trọn 3 danh hiệu cá nhân. Cụ thể, tiền vệ cánh Everton đoạt giải Vua phá lưới với 3 bàn thắng. Alisson Becker giành giải Thủ môn xuất sắc nhất với 5 lần giữ sạch lưới. Trong khi đó, Dani Alves được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất.
Với Dani Alves, đây là danh hiệu thứ 40 của anh trong màu áo CLB và đội tuyển quốc gia, trong số đó có 2 Copa America, 2 Confed Cup cùng đội tuyển Brazil. Khi còn khoác áo Sevilla, hậu vệ này đoạt chức vô địch Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Europa League và 1 Siêu cúp châu Âu. Tại Barcelona, Alves có được 6 chức vô địch La Liga, 4 Copa del Rey, 4 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Champions League, 3 Siêu cúp châu Âu và 3 FIFA Club World Cup. Khi chuyển sang khoác áo Juventus, anh có được 1 chức vô địch Serie A và 1 Coppa Italia. Trải qua 2 năm gắn bó với Paris Saint-Germain, Alves có được 2 chức vô địch Ligue 1, 1 cúp quốc gia Pháp, 1 cúp liên đoàn Pháp và 2 Siêu cúp Pháp.
Theo Theo Opta
MỚI - NÓNG