Vô địch FA Cup, HLV Arsenal nói một điều về Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang và HLV Arteta nâng cao chức vô địch FA Cup.
Pierre-Emerick Aubameyang và HLV Arteta nâng cao chức vô địch FA Cup.
TPO - Ngược dòng đánh bại Chelsea 2-1 trong trận chung kết FA Cup để nâng cao chiếc cúp lâu đời nhất bóng đá Anh, HLV Mikel Arteta tỏ ra rất vui mừng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nói về chiến công của “Pháo thủ” và đề cập tới tương lai của Pierre-Emerick Aubameyang.

Rạng sáng nay, Arsenal ngược dòng đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 để giành FA Cup lần thứ 14 trong lịch sử. Chỉ 8 tháng sau khi được bổ nhiệm vào ghế huấn luyện Arsenal, HLV Mikel Arteta đã có được danh hiệu lâu đời nhất bóng đá Anh. Arteta nhậm chức vào tháng 12/2019, thời điểm phong độ Arsenal sa sút trầm trọng. Ông cùng “Pháo thủ” trải qua giai đoạn khó khăn, bóng đá tạm nghỉ vì COVID-19 và bản thân ông cũng mắc virus quái ác.

Theo thống kê của Squawka, Arteta đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử Arsenal giành chức vô địch FA Cup cả trên cương vị đội trưởng lẫn HLV. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng là HLV đầu tiên của Arsenal có danh hiệu ngay mùa đầu tiên dẫn dắt CLB kể từ George Graham ở mùa giải 1986/87.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Arteta rất vui mừng khi đội nhà đã có danh hiệu ở mùa giải năm nay. Ông hết lợi ca ngợi các học trò đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời, đồng thời đề cập tới tương lai của Pierre-Emerick Aubameyang – người hùng của trận đấu với một cú đúp vào lưới Chelsea.

“Đó là phần thưởng cho Arsenal, bởi chúng tôi được dự cúp châu Âu mùa sau. Arsenal giành cúp FA thứ 14, đó là lịch sử. Tôi đóng góp vào thành công này, do đó rất hạnh phúc", HLV Arteta hào sảng nói.

"Aubameyang biết tôi nghĩ gì về cậu ấy. Tôi muốn xây dựng đội hình xung quanh cầu thủ này. Tôi nghĩ Aubameyang muốn ở lại và mọi việc chỉ là làm thế nào để sớm thực hiện được việc gia hạn hợp đồng. Tôi nghĩ khoảnh khắc này sẽ giúp cậu ấy nhận ra và tin rằng, đội bóng đang đi đúng hướng, còn cậu ấy là một phần quan trọng trong đó. Cậu ấy được mọi người của đội bóng yêu mến. Hy vọng điều đó là đủ để cậu ấy tiếp tục ở lại với chúng tôi", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.

MỚI - NÓNG