Vỡ hợp đồng 6 tỷ, đội trưởng Quảng Ninh gia nhập Thanh Hóa

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn
Tiền vệ Vũ Minh Tuấn
Việc gia hạn hợp đồng với Than Quảng Ninh đổ bể vào phút chót, tiền vệ Vũ Minh Tuấn chuyển qua đầu quân cho Thanh Hóa.

“Chúng tôi không ký hợp đồng với Vũ Minh Tuấn nữa. Cậu ấy đã quyết định chuyển tới Thanh Hóa”, Chủ tịch CLB Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng chia sẻ với PV.

Kết thúc mùa giải 2017, Minh Tuấn nhận được lời chào mời của quyền Chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1990 lắc đầu từ chối, dự định tái ký hợp đồng ba năm với đội bóng quê hương, cùng khoản lót tay 2 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, vào phút chót việc gia hạn hợp đồng đổ bể. Nguyên nhân là Minh Tuấn muốn nhận đủ 6 tỷ đồng ngay sau ký hợp đồng, trong khi CLB Quảng Ninh muốn chia làm ít nhất là hai đợt.

“Đội bóng cũng là doanh nghiệp, phải làm việc có nguyên tắc. Nếu cầu thủ nào cũng nhận một cục hết luôn cho nhiều năm thì đội sẽ rất khó xoay sở. Do không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi quyết định để Minh Tuấn ra đi dù cậu ấy là đội trưởng, là người tôi yêu mến từ xưa tới nay”, bầu Hùng nói thêm.

Tranh thủ Quảng Ninh và Minh Tuấn trục trặc, Thanh Hóa nhảy vào. Đội bóng xứ Thanh nhanh chóng chốt hợp đồng ba năm, thanh toán một lần. Sau khi thất bại trong cuộc đua chức vô địch V-League 2017, đội bóng xứ Thanh đang đổ tiền tậu quân. Minh Tuấn là tân binh thứ sáu của Thanh Hoá, sau Minh Tùng, Văn Hiếu, Văn Nam, Xuân Thành, Quang Vinh.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG