'Vỡ' sân bóng ở Madagascar, hàng chục người thương vong

Đám đông chen lấn trước giờ vào sân khiến nhiều người bị thương
Đám đông chen lấn trước giờ vào sân khiến nhiều người bị thương
TPO - Sự cố đáng tiếc xảy ra trước thềm trận đấu giữa Madagascar và Senegal hôm qua.

Trong khuôn khổ vòng loại CAN 2019, Madagascar tiếp đón Senegal trên sân nhà. Tuy vậy, điều kiện sân vận động quá tệ khiến thảm kịch xảy ra.

Theo truyền thông địa phương cho biết, hàng nghìn người đã chen lấn vào sân vận động Stade Municipal de Mahamasina trong khi ban tổ chức chỉ mở một cửa duy nhất. Trước đó, rất đông người đã xếp hàng đợi sẵn khi biết Senegal mang đến đội hình mạnh nhất, bao gồm ngôi sao của Liverpool là Sadio Mane.

Đám đông hỗn loạn trong khi lực lượng bảo vệ sân quá ít và tỏ ra bất lực. Kết cục, vụ chen lấn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Trong đó, có 2 người đang ở trong trạng thái nguy kịch và được cấp cứu tại thủ đô Antananarivo.

“Tổng cộng đã có 41 nạn nhân được đưa tới bệnh viện, trong đó có 1 người chết và 2 người ở tình trạng nguy kịch”, Giám đốc bệnh viện Hrja, Oliva Alison Rakoto cho biết.

Một cổ động viên có tên Rivo Raberisaona chia sẻ với AFP: “Chúng tôi đã xếp hàng đợi 6 tiếng đồng hồ trước giờ mở cửa. Tôi chỉ cách cửa vào khoảng 1m khi vụ chen lấn xảy ra. Tôi cảm giác như bị người ta đạp vào lưng mình. Rất may là chiếc balo đã giúp tôi thoát hiểm”.

Trong khi đó, cô Henintsoa Mialy Harizafy có người chú bị thương trong vụ xô đẩy bức xúc nói: “Tôi không hiểu tại sao ban tổ chức lại mở duy nhất một cửa trước trận đấu lớn như vậy”.

Sau khi vụ việc được xử lý, trận đấu giữa Madagascar và Senegal vẫn diễn ra bình thường với khoảng 2 vạn cổ động viên trên khán đài. Đội chủ nhà đã xuất sắc cầm hòa đối thủ với tỉ số 2-2.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.