Vòng loại World Cup 2022: Malaysia dùng đội hình nào để đấu với tuyển Việt Nam

Malaysia có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam
Malaysia có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam
TP - Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe triệu tập những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển Malaysia nhằm chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình ngày 10/10 tới. Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Tan Cheng Hoe vừa công bố danh sách triệu tập 25 cầu thủ vào đội tuyển Malaysia. Phần lớn trong số này là những gương mặt quen thuộc và chất lượng đã thi đấu ở hai trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 gặp UAE (thua 1-2) và Indonesia (thắng 3-2).

HLV Tan Cheng Hoe chỉ loại duy nhất cầu thủ Hadin Azman (CLB Felda United), đồng thời gọi bổ sung thêm hai cầu thủ là Aidil Zafuan và Abdul Halim Saari. Trong đó, Aidil Zafuan là hậu vệ kỳ cựu, từng có 82 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và hiện đang đá cho CLB mạnh nhất tại giải vô địch quốc gia Malaysia, Johor Darul Ta’zim. Còn tiền vệ trẻ 24 tuổi Abdul Halim Saari đá cho Selangor, mới được gọi lên tuyển trong năm nay và đã có hai trận ra sân cho đội tuyển Malaysia.

Đáng chú ý nhất trong bản danh sách này là sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch gây ấn tượng ở hai trận đầu tiên gồm tiền đạo gốc Gambia Mohamadou Sumareh, hậu vệ cánh phải Matthew Davies (24 tuổi, cao 1m79, gốc Australia), hậu vệ trái La’Vere Corbin-Ong (28 tuổi, 1m84, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, 1m80, gốc Australia). Bên cạnh đó, đội tuyển Malaysia cũng đang sở hữu tiền đạo lợi hại là Syafiq Ahmad. Cầu thủ này đã chơi rất hay và ghi bàn trong cả 2 trận đấu với Indonesia và UAE.

Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ có trận giao hữu với Sri Lanka trên sân nhà Bukit Jalil ngày 5/10. Sau trận này, HLV Tan Cheng Hoe sẽ gút danh sách 23 tuyển thủ Malaysia, bay sang Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình 5 ngày sau đó.

Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, thầy trò HLV Park Hang-seo thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Nguyễn Anh Đức, qua đó giành chức vô địch AFF Cup 2018. Khi đó, chỉ duy nhất tiền đạo Mohamadou Sumareh góp mặt. Với việc đội hình được tăng cường thêm 3 cầu thủ nhập tịch, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe chắc chắn sẽ quyết tâm phục thù trong lần tái đấu này.

MỚI - NÓNG