Vượt Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á

Vượt Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á
TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam trở lại ngôi số 1 Đông Nam Á nhờ thành tích ấn tượng tại vòng loại Olympic 2020.

Ngày 12/7, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ quý II. Theo bảng xếp hạng này, đội tuyển nữ Việt Nam tích luỹ được 21 điểm nhờ ba trận toàn thắng ở vòng loại thứ 2 Olympic 2020 khu vực Châu Á hồi đầu tháng 4/2019. 

Ở giải đấu diễn ra trên đất Uzbekistan, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng cùng với tỷ số 2-1 trước đội chủ nhà, và Hong Kong (Trung Quốc), 2-0 trước Jordan. Chung cuộc, tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối và giành vé vào vòng loại cuối cùng.

Với tổng điểm 1659, thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp hạng 35 thế giới, tái chiếm vị trí thứ 6 châu Á và số một Đông Nam Á từ tay Thái Lan.

Với Thái Lan, kỳ World Cup thất bại đã khiến họ tụt sâu 5 bậc, xuống hạng 39 thế giới với 1616 điểm, đánh mất ngôi hậu Đông Nam Á vào tay Việt Nam. Tại giải đấu trên đất Pháp, các cô gái xứ sở chùa vàng để thua toàn bộ 3 trận, bị thủng lưới 20 bàn và chỉ có một bàn thắng danh dự vào lưới của tuyển Thụy Điển.

Đây là lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam trở lại ngôi đầu khu vực sau gần 4 năm. Tháng 12/2015, các cô gái Việt Nam từng vươn lên hạng 29 thế giới, hơn Thái Lan một bậc để trở thành đội bóng số đứng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, kể từ bảng xếp hạng tháng 3/2016 trở đi, tuyển Thái Lan luôn xếp trên.

Ở top đầu bảng xếp hạng, đội tuyển Mỹ với chức vô địch World Cup lần thứ 4 tiếp tục đứng ở vị trí số 1 với 2.180 điểm, bỏ xa tuyển Đức xếp hạng 2 với 121 điểm. Đội tuyển Hà Lan, sau chiến tích vào đến chung kết World Cup, tăng 5 bậc lên hạng 3 thế giới.

MỚI - NÓNG