Wayne Rooney tiếc hùi hụi vì không xé được lưới M.U

Rooney không thể thắng Romero từ đá phạt trực tiếp.
Rooney không thể thắng Romero từ đá phạt trực tiếp.
TPO - Tiền đạo kỳ cựu Wayne Rooney tỏ ra rất tiếc nuối khi không thể ghi bàn vào lưới đội bóng cũ M.U.

Rạng sáng nay, Wayne Rooney có cơ hội gặp lại đội bóng cũ M.U ở vòng 5 FA Cup. Ngôi sao 34 tuổi người Anh đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm của Derby County và không có nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy vậy, anh suýt nữa đã có thể chọc thủng lưới M.U bằng một pha đá phạt đẳng cấp ở phút 90, thời điểm M.U đã chắc thắng với tỉ số 3-0.

Đáng tiếc cho Rooney khi thủ môn dự bị của M.U, Sergio Romero đã có phản xạ xuất thần và bay người đẩy bóng trong gang tấc. Trước khi cản phá cú đá của Rooney, Romero cũng có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, góp phần giúp Quỷ đỏ thắng đậm 3-0 để tiến vào tứ kết gặp Norwich City.

Sau trận đấu, Rooney thừa nhận anh rất tiếc khi không thể ghi bàn vào lưới M.U. Kể từ khi rời M.U vào mùa hè năm 2017, Rooney đã 3 lần gặp lại đội bóng này (2 với Everton), nhưng đều “tịt ngòi”.

Chia sẻ với phóng viên, Rooney nói đùa: “Sergio không có chút nhân nhượng nào. Lẽ ra cậu ấy nên để bóng bay vào lưới và đó sẽ là một bàn thắng rất đẹp. Đáng tiếc là chuyện đó không xảy ra”.

Nhận xét về trận đấu, Rooney nói thêm: “Rõ ràng M.U là đội bóng mạnh và chúng tôi đã cố gắng hết sức để đánh bại họ. Tôi nghĩ lá thăm ở vòng tứ kết thuận lợi cho bất cứ đội bóng nào vượt qua trận đấu này, và M.U là đội xuất sắc hơn đêm nay”.

“Nhưng tôi cũng phải nói với các cầu thủ trẻ của Derby rằng họ đã có một trải nghiệm tuyệt vời và họ không cần phải quá thất vọng vì trận thua này. Họ đã có một số khoảnh khắc tuyệt vời trong trận đấu và có tương lai tươi sáng phí trước”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.