‘Xé lưới’ Ajax, Ronaldo lập nên loạt kỳ tích đáng nể

‘Xé lưới’ Ajax, Ronaldo lập nên loạt kỳ tích đáng nể
TPO - Pha làm bàn vào lưới Ajax Amsterdam ở lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay giúp tiền đạo Cristiano Ronaldo của Juventus tạo nên hàng loạt kỳ tích đáng ngưỡng mộ.

Ở cuộc đọ sức diễn ra trên sân Johan Cruyff Arena rạng sáng nay, Ajax và Juventus đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Cristiano Ronaldo là người đưa “Lão phu nhân” vượt lên dẫn trước vào phút 45. Bàn gỡ của đội chủ nhà được thực hiện bởi David Neres ở phút 46.

Tuy bị Ajax cầm hòa nhưng Juve vẫn nắm giữ lợi thế trước trận lượt về trên sân Juventus Arena vào giữa tuần sau. Chỉ cần kết quả hòa không bàn thắng, các học trò HLV Massimiliano Allegri sẽ giành quyền vào bán kết.

‘Xé lưới’ Ajax, Ronaldo lập nên loạt kỳ tích đáng nể ảnh 1 Ronaldo đã có 23 bàn bằng đầu tại Champions League.
Theo thống kê của Opta, Ronaldo đã có 8 bàn thắng vào lươi Ajax ở Champions League (sau 5 trận). Đại diện của Hà Lan chính là CLB bị CR7 dứt điểm tung lưới nhiều thứ 3 tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, sau Juventus (10 bàn) và Bayern Munich (9 bàn). Trong 8 bàn thắng được Ronaldo ghi vào lưới Ajax, có tới 6 bàn được tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi trên sân Johan Cruyff Arena, bằng thành tích với Zlatan Ibrahimovic. Kể từ khi chuyển sang khoác áo Juve hồi mùa Hè năm ngoái, đây là lần đầu tiên siêu sao 34 tuổi “nổ súng” trong 2 trận liên tiếp ở Champions League. Thống kê của Squawka chỉ ra rằng, ở kỷ nguyên Champions League, Ronaldo là cầu thủ ghi bàn bằng đầu nhiều nhất. Tình huống dứt điểm tung lưới thủ môn Andre Onana của Ajax rạng sáng nay, là lần thứ 23, cựu cầu thủ M.U đánh đầu ghi bàn tại đấu trường này. Nếu chỉ tính riêng ở vòng đấu knock-out Champions League, Ronaldo đã ghi được 64 bàn thắng. Thành tích này nhiều hơn 2 người xếp sau gồm Lionel Messi (Barcelona, 42 bàn) và Thomas Muller (Bayern Munich, 21 bàn) cộng lại. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Ajax, Juve chỉ có vỏn vẹn 1 pha dứt điểm trúng đích. Thành tích tệ nhất của họ trong 1 trận đấu ở Champions League 3 mùa giải gần nhất. Hiện tại, Ronaldo đã có 123 bàn ở Champions League và đang dẫn đầu danh sách những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu. Đứng sau anh là Messi (Barca, 108 bàn) và cựu danh thủ Raul Gonzalez (Real Madrid và Schalke 04, 71 bàn). Bàn đầu tiên của CR7 tại đấu trường này được thực hiện vào ngày 1/4/2007.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.