Xé lưới Bournemouth, 'sát thủ' Salah lại lập kỷ lục

Xé lưới Bournemouth, 'sát thủ' Salah lại lập kỷ lục
TPO - Với bàn thắng ghi được ở phút thứ 69 trong chiến thắng 3-0 của Liverpool trước Bournemouth rạng sáng nay, Mohamed Salah chạm mốc 30 bàn thắng tại Premier League và đứng trước cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới mùa giải năm nay.

Với bàn thắng trên, Salah thiết lập một kỷ lục mới với tư cách là cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn nhất trong một mùa tại Premier League, vượt qua kỷ lục trước đó của “voi rừng” Didier Drogba trong màu áo Chelsea ở mùa giải 2009/2010 (29 bàn thắng).

Tính trên tất cả các đấu trường, tiền đạo 25 tuổi ghi được 40 bàn, đi vào lịch sử Liverpool với tư cách người thứ ba ghi được 40 bàn trong một mùa sau hai huyền thoại Roger Hunt và Ian Rush. Trong đó, Ian Rush đang là người nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa cho đội chủ sân Anfield với 47 bàn thắng. Nếu vẫn giữ được phong độ như hiện tại, Salah hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục này.

Chứng kiến Salah liên tiếp lập kỷ lục của giải đấu, HLV Klopp đã không tiếc lời ca ngợi cậu học trò cưng. Trong buổi họp báo sau trận đấu với Bournemouth, HLV Klopp chia sẻ: “40 bàn thắng, một con số rất ấn tượng. Số bàn thắng cả đội có được mùa này khoảng hơn 100 bàn, tôi không nhớ rõ nữa nhưng thành tích của cậu ấy rõ ràng đã giúp Liverpool rất nhiều".

“Salah sẽ còn tiếp tục ghi bàn trong các trận đấu tiếp theo. Cậu ấy không bị phân tâm bởi cuộc đua chiếc giày Vàng. Với cậu ấy, sự thành công của đội bóng quan trọng hơn là việc giành được danh hiệu đó. Vì vậy, nếu không giành được danh hiệu này thì cũng không có vấn đề gì", Klopp cho biết.

Trong trận đấu với West Brom vào ngày 21/4 tới, Salah sẽ có cơ hội cân bằng kỷ lục ghi 31 bàn một mùa tại Premier League đang được nắm giữ bởi Alan Shearer (Blackburn Rovers, 1995/1996), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2007/2008) và Luis Suarez (Liverpool, 2013/2014).

MỚI - NÓNG