Xé lưới Man City, Son Heung-min lập kỷ lục khủng ở Champions League

Son Heung-min tỏa sáng rực rỡ trước Man City
Son Heung-min tỏa sáng rực rỡ trước Man City
TPO - Với cú đúp vào lưới Man City, Son Heung-min đã trở thành cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League.

Rạng sáng nay, Son Heung-min đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới Man City ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League, giúp Tottenham giành vé vào bán kết cho dù thua 3-4. 

Các bàn thắng của Son Heung-min có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Man City đã vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 4, nhưng tiền đạo người Hàn Quốc ghi 2 bàn liên tiếp ở các phút 7 và 10 để giúp Tottenham dẫn ngược lại và tạo ra thế trận giằng co với Man City.

Đáng chú ý, Son Heung-min cũng là người ghi bàn duy nhất giúp Tottenham đánh bại Man City 1-0 ở trận lượt đi trên sân nhà. Với các bàn thắng này, Son Heung-min đã chính thức vượt qua cựu tiền đạo của Dynamo Kyiv, Maksim Shatskikh (Uzbekistan) để trở thành cầu thủ châu Á ghi bàn nhiều nhất Champions League.

Cụ thể, Son Heung-min đã có 5 bàn thắng sau 19 trận đấu cho Bayer Leverkusen và 7 bàn khác sau 20 trận đấu cho Totenham ở đấu trường danh giá nhất châu Âu (không tính vòng sơ loại).

Cú đúp trước Man City cũng giúp Son Heung-min cán mốc 20 bàn trên mọi mặt trận cho Tottenham đến thời điểm này của mùa giải. Thành tích ghi bàn tốt nhất của tuyển thủ Hàn Quốc trong sự nghiệp là ở mùa 2016/17 với 21 pha lập công, cũng trong màu áo Tottenham.

Chia sẻ sau trận đấu, Son Heung-min không quan tâm đến nhiều kỷ lục của bản thân. Tiền đạo 26 tuổi này nói: “Đây là trận đấu thực sự điên rồ. Tôi chưa bao giờ trải qua trận đấu nào kịch tính như vậy. Chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh và xứng đáng giành vé vào bán kết”.

MỚI - NÓNG