Xuân Trường đang hòa nhập tốt tại Thai League

Xuân Trường ghi bàn thắng đầu tiên tại Thai League
Xuân Trường ghi bàn thắng đầu tiên tại Thai League
TP - Cú sút phạt thành bàn tại vòng 10 Thai League giúp Xuân Trường tự tin hơn, sau quãng thời gian đầu hòa nhập khó khăn trong màu áo Buriram United.

“Tôi vô cùng hạnh phúc khi có được bàn thắng cho Buriram United. Tôi xin cảm ơn các đồng đội đã giúp tôi rất nhiều ở CLB. Tôi cũng xin cảm ơn các CĐV đã luôn đứng sau ủng hộ tôi. Tôi rất hạnh phúc khi biết mình được đá chính trong trận đấu với Nakhon Ratchasima. Đã rất lâu rồi tôi mới được có mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực trong thời gian tới để được đá nhiều hơn”, Xuân Trường chia sẻ trên trang chủ Buriram hôm qua.

Ở trận đấu tại vòng 10 Thai League diễn ra tối ngày 11/5, Xuân Trường bất ngờ được HLV Bozidar Bandovic của Buriram tung trở lại đội hình xuất phát trận gặp CLB Nakhon Ratchasima. Phút 21, trong một tình huống đá phạt ở cự ly khoảng 25m, tiền vệ tuyển Việt Nam đã “vẽ” một đường cong tuyệt hảo, hạ thủ môn CLB Nakhon Ratchasima, để mở tỷ số 1-0 trận đấu.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Xuân Trường tại Thai League. Đặc biệt hơn, bàn thắng được thực hiện ở phút 21, trùng với số áo 21 của anh trong màu áo Buriram. Sau trận đấu, không ít các CĐV Thái Lan đã dành lời khen ngợi cho pha sút phạt của tiền vệ tuyển Việt Nam.

Bàn thắng vào lưới Nakhon Ratchasima có ý nghĩa quan trọng với Xuân Trường. Nó không chỉ giúp chân sút 24 tuổi tự tin hơn sau quãng thời gian đầu hòa nhập khó khăn tại Thai League, mà còn ghi điểm với ban huấn luyện Buriram để có cơ hội đá chính ở các trận đấu tới.

Xuân Trường từng được HLV Bozidar Bandovic lựa chọn đá chính 2 trận liên tiếp đầu mùa giải. Tuy nhiên, tiền vệ này bị “bỏ quên” sau khi thi đấu không mấy ấn tượng. Trước trận đấu hôm 11/5, Xuân Trường trải qua 9 trận liên tiếp không được đá chính hoặc không vào sân. Dấu ấn duy nhất mà anh tạo ra là pha kiến tạo cho Suphanat Muenta lập công trong trận thua Beijing Guoan 1-3 tại AFC Champions League hôm 9/4.

Trả lời trên trang chủ của Buriram, Xuân Trường cho biết, anh vẫn chưa thực sự hài lòng với bản thân mình vì hiếm khi được ra sân. “Mục tiêu chính của tôi là được ra sân thi đấu càng nhiều càng tốt. Vì vậy, tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa”, Xuân Trường cho biết.

Màn trình diễn của Xuân Trường cũng giúp anh tràn trề cơ hội được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự King’s Cup tại Thái Lan vào tháng 6 tới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang gấp rút tuyển quân cho giải đấu này và vừa mới dự khán trận đấu giữa Incheon United của Công Phượng và Pohang Steelers tại vòng 11 K-League.

MỚI - NÓNG