Xuân Trường nói gì khi lập cột mốc đáng nhớ tại V-League?

Xuân Trường nói gì khi lập cột mốc đáng nhớ tại V-League?
TPO - Với hai bàn thắng vào lưới Thanh Hóa tối qua, tiền vệ Lương Xuân Trường của HAGL đã có cú đúp đầu tiên trong sự nghiệp tại giải vô địch quốc gia.

 HAGL có chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Thanh Hoá ở vòng 18 V League tối qua, để tiếp tục duy trì vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Tiền vệ Xuân Trường trở thành tâm điểm chú ý khi tỏa sáng rực rỡ với cú đúp sút phạt sở trường vào lưới Thanh Hóa ở các phút 26 và 75, giúp HAGL hai lần vượt lên dẫn trước.

Đó là hai cú sút phạt hoàn hảo, 1 góc gần và 1 góc xa, lực bóng tốt và rơi vào góc "hiểm" khiến thủ môn đối phương bó tay. Chân sút người Tuyên Quang được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu.

"Hai bàn thắng hôm nay chính là kết quả của sự cố gắng của bản thân tôi cũng như toàn đội. Ai trong đội cũng muốn cống hiến cho đội bóng. Tôi và các đồng đội đã chơi một trận quá hay và mang về niềm vui cho người hâm mộ“, Xuân Trường không giấu nổi niềm hạnh phúc khi thiết lập cột mốc mới trong sự nghiệp.

Nói về chiến thắng của đội nhà, Xuân Trường cho biết: “Đây thật sự là một trận đấu quá hấp dẫn. Có rất nhiều tình huống diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Mọi thứ dường như không thể kiểm soát được. Tôi cũng như tất cả các cầu thủ và người hâm mộ của HAGL đều đang cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm nay là ngày của HAGL".

Với 3 điểm quý giá trên sân Thanh Hoá, HAGL tạm thời tách ra khỏi nhóm cuối bảng: "Đây là giai đoạn khó khăn với đội bóng của tôi, vì vậy việc phòng ngự phải được ưu tiên hàng đầu. Tất nhiên, vẫn còn thiếu sót, nhưng chúng tôi sẽ sửa sai ở những trận tiếp theo. Nếu ai nói HAGL hiện không còn đáng sợ, sau trận đấu hôm nay họ sẽ nghĩ khác".

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.