Zidane mất 20 triệu euro khi rời Real

HLV Zinedine Zidane.
HLV Zinedine Zidane.
TP - Nhà cầm quân người Pháp mất trắng 20 triệu euro khi đột ngột tuyên bố từ chức HLV trưởng Real Madrid, chỉ 5 ngày sau khi cùng đội bóng này làm nên lịch sử với lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League.

Từ một phương án dự phòng nhiều rủi ro khi được đôn lên thay thế HLV Rafa Benitez tại Real Madrid hồi tháng 1/2016, HLV Zinedine Zidane dần khẳng định được mình và ký kết bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Liên tiếp gặt hái thành công trên ghế nóng tại Bernabeu, cựu danh thủ người Pháp được gia hạn hợp đồng tới tháng 6/2020 với mức lương tăng gần gấp đôi 10 triệu euro/mùa, được ký vào đầu mùa 2017/2018.

Bất ngờ rời Real dù đang trên đỉnh vinh quang ở đấu trường châu Âu, Zidane coi như mất trắng 20 triệu euro. Đây là khoản tiền lương còn lại trong hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2020 của Zidane với đội bóng Hoàng gia. Thế nhưng, nhà cầm quân người Pháp có lẽ sẽ chẳng mấy tiếc nuối bởi đang có rất nhiều lời mời gọi hấp dẫn dành cho ông.

Hôm qua, tỷ phú Ai Cập Naguib Sawiris gây xôn xao khi công khai viết trên Twitter rằng Qatar muốn mời Zidane làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này với mục tiêu chính là chuẩn bị cho World Cup 2022. Bản hợp đồng sẽ kéo dài trong 4 năm với mức lương lên đến 50 triệu euro/năm. Như vậy, tính đến năm 2022, chiến lược gia 45 tuổi có thể nhận được 200 triệu euro.

Dù vậy, giới truyền thông Pháp cho rằng, Zidane chưa vội nhận bất kỳ lời mời nào. Ông sẽ nghỉ ngơi trong vòng một năm, giống Pep Guardiola trước đây, sau đó mới cân nhắc tới công việc mới. Ngoài Qatar, một điểm đến tiềm năng khác của chiến lược gia 45 tuổi là đội tuyển Pháp, thay thế đồng đội cũ Didier Deschamps sau World Cup 2018.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.