Zlatan Ibrahimovic: Tạm biệt vị vua Bắc Âu

Zlatan Ibrahimovic: Tạm biệt vị vua Bắc Âu
TPO - Người ta có thể ghét Ibra vì sự ngông cuồng nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của anh đối với các giải bóng đá đỉnh cao của châu Âu.

Sau khi chia tay M.U, Zlatan Ibrahimovic gia nhập LA Galaxy. Hợp đồng giữa tiền đạo này và  CLB đang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) được ký kết vào hôm qua.

Zlatan Ibrahimovic có lẽ là cầu thủ đặc biệt nhất trên thế giới bởi cả tài năng trên sân cỏ lẫn tính cách chẳng giống ai của mình ngoài đời thực. Nhắc đến Ibra, người ta nghĩ ngay tới hình ảnh của một chiến binh ngạo nghễ luôn khát khao chinh phục những thử thách mới, nghĩ về những siêu phẩm có một không hai mà anh từng ghi trong sự nghiệp, hay nghĩ về một chân sút đầy kiêu ngạo với những câu nói để đời đậm chất “Ibra”.

Trong suốt sự nghiệp, Ibra đã từng thi đấu cho các đội bóng lớn tại 6 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Ajax, Juventus, Inter Milan, AC Milan, Barcelona, PSG và cuối cùng là Manchester United. Điều đặc biệt là ở mỗi nơi đặt chân tới, Ibra đều dành được danh hiệu vô địch. Với 13 chức vô địch quốc gia, Ibra đã thống trị khắp châu Âu giống như cách mà Thành Cát Tư Hãn từng làm trong quá khứ.

Khi đã 34 tuổi, độ tuổi ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, các cầu thủ thường tính đến chuyện giải nghệ hoặc thi đấu ở những môi trường ít có tính cạnh tranh hơn. Nhưng Ibra thì lại khác, anh chọn Ngoại hạng Anh – giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới để thử sức. Nhiều người cho rằng quyết định của Ibra là điên rồ, nhưng anh đã chứng minh cho tất cả thấy đẳng cấp của một cầu thủ vĩ đại khi cùng M.U giành cú ăn 3 trong mùa giải đầu tiên với 28 bàn thắng sau 46 trận đấu.

Và chỉ có chấn thương mới có thể khiến Ibra phải dừng lại. Trong trận tứ kết Europa League, cầu thủ người Thủy Điển đã dính phải một chấn thương nghiêm trọng. Tuy nỗ lực trở lại sân cỏ sau 7 tháng đã là câu chuyện thần kỳ, song Ibra đã không còn có thể lấy lại được sự sắc bén như trước. Để rồi cuối cùng cũng đến lúc anh phải nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Dẫu vậy, Ibra vẫn sẽ luôn được xem như là một huyền thoại. 32 danh hiệu lớn nhỏ trong suốt sự nghiệp, 483 bàn thắng sau 864 lần ra sân trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia, hàng loạt siêu phẩm để đời, tiêu biểu là bàn thắng vào lưới Joe Hart năm 2012 sau đó được bầu là bàn thắng đẹp nhất năm. Danh hiệu cao quý duy nhất siêu sao người Thụy Điển còn thiếu chính là Champions League.

Người ta có thể ghét Ibra vì sự tự cao tự đại của anh, vì những phát ngôn có phần ngông cuồng của Ibra như “World Cup mà không có tôi thì chẳng có gì đáng xem” (khi Thụy Điển không được tham dự World Cup 2014). Nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Ibra đối với bóng đá lớn đến mức nào. Sẽ là không quá nếu nói anh chính nguồn cảm hứng lớn, là tấm gương về nghị lực phấn đấu phi thường, về tinh thần chiến đấu bất khuất trên sân bóng.

Mãi về sau, bóng đá thế giới vẫn luôn nhắc về anh như một tiền đạo suất sắc nhất mọi thời đại. Người ta thường nói không thể trở thành huyền thoại nếu chưa qua đời, nhưng Ibra là ngoài lệ, anh chính là một huyền thoại sống.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.