'Ăn' bằng sự táng tận lương tâm

'Ăn' bằng sự táng tận lương tâm
TP - Bất kỳ một sự ăn chặn tiền của người dân nào cũng đều đáng lên án. Nhưng ăn chặn, trục lợi, làm giàu trên sự khốn khó của người bệnh là sự táng tận lương tâm, rất cần phải nghiêm trị.

Vụ nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội còn chưa được xét xử, vẫn là bài học nhãn tiền, không ai ngờ lại thêm một vụ nâng khống giá thiết bị y tế xảy ra tại BV Bạch Mai- bệnh viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế. Rất nhiều người đã thốt lên những lời lẽ nặng nề trước vụ việc này.

Ai cũng đã hơn một lần phải vào bệnh viện, hoặc để điều trị bệnh, hoặc thăm người thân. Bệnh viện là nơi dễ thấy nhất những con người đau khổ, khó khăn. Họ phải mang trọng bệnh, nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, không chỉ với người bệnh mà với cả người nhà bệnh nhân. Nỗi đau đó càng chồng chất thêm nếu đeo bám theo nó là sự khó khăn về khả năng chi trả tiền khám chữa bệnh.

Tôi cũng như nhiều phóng viên y tế khác, vì công việc nên hằng tuần đều phải vào bệnh viện. Từng chứng kiến rất nhiều nỗi đau của người bệnh và thân nhân, đến nỗi người cứng rắn nhất trong chúng tôi cũng không thể ngăn được nước mắt rơi. Rất nhiều người đã giúp đỡ họ.

Trong khi nhiều tấm lòng đang chung tay chia sẻ với bệnh nhân, lại có những người cố tình ăn chặn, làm giàu trên nỗi đau của những người khốn cùng bằng cách bắt tay nhau nâng khống giá thiết bị y tế từ đó nâng giá dịch vụ y tế; nâng khống giá thuốc, buôn bán thuốc giả…

Theo một đánh giá của Bộ Y tế, các hộ gia đình ở Việt Nam đang chi một tỷ lệ tiền túi cao cho chăm sóc sức khỏe, nên rất dễ dẫn đến tình trạng nghèo hóa ở những hộ gia đình có mức thu nhập trung bình trong trường hợp có người ốm đau. Bộ Y tế cũng đưa ra con số tỷ lệ bị nghèo hóa do chi phí y tế hiện nay là 1,7%.

Xã hội hóa y tế, mục đích ban đầu của nó vô cùng tốt đẹp, giúp người bệnh được tiếp cận những máy móc hiện đại trong điều trị bệnh. Tuy nhiên, vì lòng tham, vì lợi ích cá nhân của một bộ phận cán bộ mà mục đích ban đầu ấy đã bị biến tướng, trở thành gánh nặng cho chính những người bệnh.

Dù có biện minh thế nào thì những vụ ăn chặn như vậy chỉ có thể nói rằng, đó là sự táng tận lương tâm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.