Ban mai xanh - Sẽ có những cảnh... “bạo”

Ban mai xanh - Sẽ có những cảnh... “bạo”
Phim sẽ đi sâu khai thác tâm lý để lột tả lối sống của một lớp trẻ với nhiều cảnh quay lãng mạn  về tình yêu, và những cảnh “bạo” hơn - ăn chơi trong vũ trường.

Ê kíp làm phim của Đạo diễn Trọng Trinh đang thực hiện những cảnh quay cuối của bộ phim truyền hình 25 tập Ban mai xanh. Nhà sản xuất đặt kỳ vọng phim sẽ lột tả được cuộc sống của lớp sinh viên thế hệ @. Dự kiến phim được phát sóng vào đầu năm 2005.

Theo Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam, nội dung của Ban mai xanh xoay quanh cuộc sống, tình yêu của những sinh viên xa nhà. Có những mối tình đích thực giúp các nhân vật học tập, phấn đấu cho tương lai nhưng cũng có một số người trẻ tuổi không giữ được mình trước những cám dỗ của lối ăn chơi thác loạn...

Về hình thức thể hiện cũng có nhiều đổi khác. Phim sẽ đi sâu khai thác tâm lý để lột tả lối sống của một lớp trẻ. Sẽ có nhiều cảnh quay lãng mạn thể hiện tình yêu, cũng sẽ có những cảnh quay “bạo” hơn như cảnh ăn chơi trong vũ trường.

Trong dàn diễn viên lần này có những người lần đầu đứng trước máy quay như: Tuyết Trinh, Đức Tùng, Mạnh Hải... và có một số vừa qua lớp đào tạo diễn viên truyền hình 3 tháng của Hãng phim truyền hình Việt Nam như: Hồng Giang, Phương Điệp, Bích Ngọc...

Đạo diễn Trọng Trinh từng khá thành công ở vị trí diễn viên, giờ chuyển ngạch sang làm đạo diễn. Anh tâm sự: Mặc dù làm đạo diễn nhưng tôi chưa lui vào hậu trường. Khi nào có lời mời đóng những phim hay, nhất là đề tài chiến tranh tôi vẫn muốn tham gia.

Về Ban mai xanh, anh bộc bạch: Tôi hoàn toàn có quyền hy vọng, vì bộ phim được dàn dựng trên một kịch bản hay của Phạm Dũng và Thùy Linh. Dàn diễn viên rất trẻ đẹp và quan trọng là họ diễn rất thật, giàu cảm xúc - điều mà diễn viên chuyên nghiệp đôi khi lại không có. Tôi hy vọng lớp sinh viên của “thời đại @” sẽ hào hứng đón nhận bộ phim này, vì mục đích của tôi là làm phim về họ, cho họ.  

MỚI - NÓNG