Bảo Thanh vừa diễn tốt, hát hay khiến MC Anh Tuấn 'nhắc nhẹ'

Bảo Thanh vừa diễn tốt, hát hay khiến MC Anh Tuấn 'nhắc nhẹ'
TPO - Từ năm ngoái Bảo Thanh đã tâm sự, cô sẽ tạm nghỉ đóng phim để sinh con. Thế nhưng kế hoạch thay đổi vì “Về nhà đi con”. Năm nay, nữ diễn viên quyết tâm sẽ dành thời gian thực hiện mục tiêu dài hạn này.

Từ đầu năm, Bảo Thanh đã liên tục “gây sốc” cho khán giả khi khoe món quà tiền tỷ của chồng, rồi lại đến giọng hát “gần như chuyên nghiệp” của mình. Mới đây, trong chương trình Quán Thanh Xuân tháng 7, Bảo Thanh lần đầu tiên hát solo sân khấu khiến rất nhiều nghệ sĩ gạo cội bên dưới phải xuýt xoa khen cô đa tài.

Bảo Thanh vừa diễn tốt, hát hay khiến MC Anh Tuấn 'nhắc nhẹ' ảnh 1 Bảo Thanh bất ngờ xuất hiện với tư cách là ca sĩ

Một điều khá thú vị, mặc dù rất dày dạn với ánh đèn máy quay, song khi đứng ở cánh gà chuẩn bị ra sân khấu, Bảo Thanh không giấu được sự hồi hộp đến nỗi hai bàn tay cô mướt mồ hôi. “Em rất căng thẳng, em chưa bao giờ hát trên sân khấu như thế này, dưới khán đài thì toàn là thầy cô của em”.

Nhưng khi Bảo Thanh cất giọng song ca với ca sĩ Bảo Trâm, mọi người đều công nhận, giọng của cô so với ca sĩ chuyên nghiệp cũng không hề kém cạnh. MC Anh Tuấn thậm chí phải “nhắc nhẹ”: “Em đã là diễn viên rất thành công, giờ em còn hát rất tốt nữa. Tôi hy vọng em đừng lấn sân sang nghề MC, để chúng tôi đỡ đi một đối thủ cạnh tranh”. Cả khán phòng cười ồ vì ý tưởng này của Anh Tuấn.

Bảo Thanh vừa diễn tốt, hát hay khiến MC Anh Tuấn 'nhắc nhẹ' ảnh 2 Rất run khi hát trên sân khấu

Bảo Thanh lễ phép gọi hầu hết các khách mời của Quán Thanh Xuân là bố mẹ, có bố Khải Hưng, Quốc Tuấn, Hoàng Dũng, có mẹ Minh Hằng...

Diễn viên Quốc Tuấn kể về kỷ niệm đặc biệt với Bảo Thanh: “Tôi phát hiện ra tài năng của Thanh từ khi nó mới 8 tuổi. Lúc đó đi tuyển diễn viên cho phim “Vào Nam ra Bắc”. Mẹ Thanh cứ lo, cháu có làm được không? Tôi khẳng định: chị phải cho nó đi theo con đường này, đây là định mệnh của nó”.

Bảo Thanh vừa diễn tốt, hát hay khiến MC Anh Tuấn 'nhắc nhẹ' ảnh 3 Song ca cùng Bảo Trâm

Bảo Thanh sinh năm 1990 ở Bắc Giang, trong gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ tuồng. Vai diễn đầu tiên trong phim “Vào Nam ra Bắc” đã đem lại cho cô giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13, năm 2001.

Sau đó, không phụ lòng tin của “bố Tuấn”, Bảo Thanh nhanh chóng tỏa sáng trên màn ảnh, trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất hiện nay. Cô liên tục gặt hái thành công với những bộ phim như: Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con, Ngày ấy mình đã yêu... Hiệu ứng từ các vai diễn giúp cô trở thành gương mặt quảng cáo ăn khách ở khu vực phía Bắc. Đặc biệt, vai Thư trong “Về nhà đi con” đã mang về cho Bảo Thanh giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2019.

 Bảo Thanh chia sẻ, cô từng dự định sinh con vào năm 2019 nhưng vì quá tâm đắc với vai Anh Thư trong phim “Về nhà đi con” nên cô đã xin phép chồng tạm hoãn kế hoạch này.

Bảo Thanh vừa diễn tốt, hát hay khiến MC Anh Tuấn 'nhắc nhẹ' ảnh 4 Gia đình Bảo Thanh

Hiện nay, Bảo Thanh đã gác lại hầu hết các dự án nghệ thuật để chuẩn bị sinh con thứ hai. Cô mô tả cuộc sống hiện tại: “chỉ nghĩ đến đi chợ mua gì, ăn uống nấu gì, đi chơi ở đâu”...

Bảo Thanh lấy chồng sớm, từ năm 21 tuổi và sinh con đầu lòng khi cô vẫn còn là sinh viên Đại học Sân khấu điện ảnh. Con trai đầu lòng của cô nay đã 9 tuổi. Hồi tháng 6, ông xã tặng Bảo Thanh chiếc xế hộp mới giá 2,4 tỷ đồng để động viên cô sớm sinh em bé thứ hai.

Bảo Thanh vừa diễn tốt, hát hay khiến MC Anh Tuấn 'nhắc nhẹ' ảnh 5 Vợ chồng cô đang chờ đón em bé thứ hai

Mặc dù nổi tiếng nhưng Bảo Thanh khẳng định cô kiếm tiền không bằng một phần ông xã. Chồng cô mới là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Ngoài làm công an, anh còn kinh doanh nên có thu nhập tốt. Bảo Thanh không gặp áp lực kinh tế nên chỉ tham gia những dự án mình thích. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.