Trung Quốc:

Bé 3 tuổi nặng 35kg bị cha mẹ ép ăn để quay video trên mạng xã hội kiếm tiền

TPO - Câu chuyện cô bé 3 tuổi nặng 35kg cầu xin cha mẹ dừng hành động ép mình ăn để quay video đăng tải lên mạng xã hội câu view kiếm tiền đang gây bức xúc dư luận Trung Quốc thời gian gần đây.

Giữa tháng 10/ 2018, khi con gái được 1 tuổi rưỡi, một cặp cha mẹ ở Trung Quốc đã đăng kí tài khoản trên trang Xigua Video (một nền tảng stream) mang tên Peiqi và bắt đầu chia sẻ video con họ vừa ăn vừa chơi lên đây. Thời điểm ấy nhiều người khen ngợi sự đáng yêu của cô bé và viết: “ Nhìn con ăn thôi cũng đã thấy thèm”.

Bé 3 tuổi nặng 35kg bị cha mẹ ép ăn để quay video trên mạng xã hội kiếm tiền ảnh 1 Peiqi khi 1 tuổi rưỡi.

Được biết, Xigua Video được xem là hình thức Mukbang, một trào lưu nổi tiếng bắt nguồn từ Hàn Quốc, ở đây, người thực hiện sẽ ngồi ăn cho người khác xem. Mặc dù tài khoản của Peiqi chi có 5.157 người hâm mộ nhưng các video lại thu hút được rất nhiều lượt xem, thậm chí có video còn lên tới con số 550.000.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, khi Peiqi được 2 tuổi rưỡi thì người xem nhận thấy cô bé tăng cân một cách quá đà nên di chuyển rất khó khăn. Do đó một số tài khoản khuyên cha mẹ Peiqi nên chú ý đến chế độ cân bằng dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho con gái nhưng dường như bị phớt lờ.

Bé 3 tuổi nặng 35kg bị cha mẹ ép ăn để quay video trên mạng xã hội kiếm tiền ảnh 2 Peiqi di chuyển khó khăn vì cân nặng của mình.

Cha mẹ Peiqi vẫn thường xuyên đăng tải các video con ăn các loại đồ ăn giàu đạm và chất béo như xúc xích, thịt nướng, bánh mì kẹp thịt, gà rán,… Đặc biệt, trong một đoạn clip mới được chia sẻ gần đây, khi cha mẹ Peiqi mang đến một đĩa đồ ăn lớn, cô bé đã năn nỉ băng giọng non nớt rằng: “Dừng lại, dừng lại, dừng lại”. Ban đầu họ giả vờ nhận lời nhưng sau đó lại ép con gái ăn nhiều hơn. Trước đó họ thường hào hứng bảo rằng cân nặng của Peiqi sẽ sớm vượt 50 kg và thực tế thì Peiqi đã 35 kg.

Ngay sau đó, đoạn video trên được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội của trung Quốc. Trong đó, các tài khoản bày tỏ sự bức xúc với hành động ép con ăn để câu view kiếm tiền của cha mẹ Peiqi. Thậm chí Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc - một tổ chức chuyên bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho phụ nữ, trẻ em đã tiến hành điều tra vụ việc nói trên. Đến hôm 24/8, đại diện Xigua Video cho biết đã xóa các video và tài khoản tên Peiqi.

Bé 3 tuổi nặng 35kg bị cha mẹ ép ăn để quay video trên mạng xã hội kiếm tiền ảnh 3 Peiqi cầu xin cha mẹ dừng lại việc ép mình ăn.

Đối mặt với những chỉ trích nêu trên, bố mẹ của Peiqi khẳng định con gái của họ rất khỏe mạnh và quay video chỉ với mục đích giải trí. "Chúng tôi không chỉ đăng tải video con bé ăn uống, trong đó còn có cả múa hát, giảm cân nữa. Đây là con ruột của chúng tôi nên không có chuyện ép con bé ăn nhiều như vậy?" - mẹ của Peiqi cho biết. Còn bố của cô bé thì cho biết số tiền họ kiếm được từ các video không hề nhiều.

Bé 3 tuổi nặng 35kg bị cha mẹ ép ăn để quay video trên mạng xã hội kiếm tiền ảnh 4  

Huang Jianfeng, bác sĩ nhi khoa ở Thượng Hải nhận định Peiqi đã bị béo phì. Căn bệnh này có thể dẫn đến huyết áp tăng, tiểu đường, thậm chí có nguy cơ mắc tim mạch khi đến tuổi trưởng thành. Hơn nữa, thừa cân cũng sẽ tác động đến đời sống xã hội, phát triển tâm lý và thể chất của trẻ.

Đối với các bé gái, bệnh béo phì còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sau này. Theo đó, sau tuổi trưởng thành khả năng kinh nguyệt không đều, nguy cơ mắc hội chứng buồng trứng đa nang, ung thư vú cao hơn người bình thường rất nhiều. Ngoài thể chất, không nên coi thường tác động đến tinh thần. Béo phì dẫn đến việc trẻ hành động vụng về và phản ứng chậm chạp dẫn tới nhiều khả năng bị kì thị và chế giễu ở trường học.

Theo Theo Sina, Sohu, Weibo
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.