Bộ Văn hóa nói gì về danh hiệu NSƯT của Kiều Thanh giữa lùm xùm kẻ thứ ba?

Bộ Văn hóa lên tiếng về trường hợp của Kiều Thanh
Bộ Văn hóa lên tiếng về trường hợp của Kiều Thanh
TPO - Sau lùm xùm diễn viên Kiều Thanh lên tiếng nhận mình là kẻ thứ ba, hiện chung sống với người chưa ly hôn, dư luận đặt vấn đề về danh hiệu NSƯT của Kiều Thanh. Người phát ngôn Bộ VHTTDL lên tiếng về việc này.

Về việc có tước danh hiệu NSƯT của Kiều Thanh hay không, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL nói: “Việc thu hồi danh hiệu phải làm đúng quy định pháp luật hiện hành. Thứ nhất nếu nghệ sĩ đó đang trong quá trình xét tặng, cá nhân đó vi phạm thì hội đồng dừng ngay việc xét tặng. Trong trường hợp đã xét và phong tặng danh hiệu rồi, chỉ thu hồi danh hiệu khi vi phạm pháp luật và có quyết định phạt tù của tòa án”.

Khi được hỏi về việc Kiều Thanh có con hơn 6 tuổi, nhưng được xét danh hiệu năm 2015, vậy trường hợp này có được xem là vi phạm khi trong quá trình xét tặng hay không, ông Nguyễn Thái Bình giải thích: Khi hồ sơ của Kiều Thanh được xem xét năm 2015, Kiều Thanh chưa kết hôn và làm mẹ đơn thân. Trách nhiệm thẩm định hồ sơ thuộc về địa phương khi xác nhận lí lịch.

Trước đó, trong buổi ra mắt phim Hoa hồng trên ngực trái của VFC sản xuất, chia sẻ bên lề họp báo Kiều Thanh trả lời phỏng vấn về việc quay lại màn ảnh nhỏ sau 6 năm. Kiều Thanh thừa nhận mình là kẻ thứ ba, đang chung sống hạnh phúc với chồng. Điều đặc biệt người chồng này chưa ly hôn, nhưng Kiều Thanh khoe vợ chính thức của người chồng này đối xử tốt với cô.

Ngay sau thông tin chia sẻ ầm ĩ, nhiều người đặt vấn đề Kiều Thanh vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Luật sư cũng dẫn các quy định pháp luật, theo đó tùy mức vi phạm Kiều Thanh có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc hình sự.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.