'Chùa Ba Vàng' từng động thổ giữa rừng phòng hộ Quảng Nam

Lễ động thổ khởi công dự án Khu du lịch tâm linh thiền Trúc Lâm - Quảng Nam giữa rừng phòng hộ
Lễ động thổ khởi công dự án Khu du lịch tâm linh thiền Trúc Lâm - Quảng Nam giữa rừng phòng hộ
TP - Dự án Khu du lịch tâm linh thiền Trúc Lâm - Quảng Nam hay còn gọi là chùa “Ba Vàng Quảng Nam” với quy mô 200 ha, tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng. Giai đoạn đầu sẽ đầu tư trên diện tích 67ha, kinh phí đầu tư 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công. Tuy nhiên, sau lễ động thổ khởi công rình rang, nhận hàng tỷ đồng tiền công đức, chủ đầu tư bất ngờ dừng triển khai.

Giám đốc Công ty Ba Vàng Quảng Nam là ai?

Ngày 29/3, trả lời Tiền Phong, ông Đặng Phong - Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Nam xác nhận, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam từng đăng ký hoạt động năm 2016, và giải thể 2 năm sau đó. 

Theo hồ sơ lưu tại sở, Công ty TNHH Ba Vàng đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 17/3/2016, đã có 2 lần thay đổi thông tin về chủ sở hữu và địa chỉ trụ sở trước khi giải thể. Cụ thể, ngày 17/3/2016 Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam đăng ký lần đầu mã số doanh nghiệp 4001070092; trụ sở tại 40 Trần Phú, phương Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Vốn điều lệ 1.000.000.000 đồng. Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Xuân Huy (SN 1987, trú ở tổ 8, khu 2, phường Vàng Dang, TP Uông Bí, Quảng Ninh).

'Chùa Ba Vàng' từng động thổ giữa rừng phòng hộ Quảng Nam ảnh 1 Đại đức Thích Trúc Thái Minh là người đứng ra nhận tiền ủng hộ xây chùa của nhà hảo tâm tại lễ động thổ
Ngày 21/6/2016, công ty đăng ký thay đổi lần thứ 1. Thay đổi thông tin về chủ sở hữu là ông Vũ Minh Đức (SN 1959, trú thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Ông Vũ Minh Đức cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty  với chức danh giám đốc. Ngày 24/6/2016 công ty đăng ký thay đổi lần thứ 2. Theo đó, công ty này thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang số 93 Đinh Liệt, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Đến ngày 9/4/2018 công ty đã chính thức giải thể. Lý do giải thể: Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp không thực hiện được.

Ngày 29/3, phóng viên có mặt tại địa chỉ 93 Đinh Liệt, TP Tam Kỳ. Người dân cho hay, trước đây công ty thuê ngôi nhà này làm trụ sở, nhưng sau đó đã dời đi.

Động thổ rình rang rồi... mất hút

Phóng viên trở lại địa điểm nơi triển khai động thổ dự án thuộc khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), nay chỉ còn là bãi đất trống hoang vu. Theo giám đốc BQL rừng phòng hộ Phú Ninh, khu vực này thuộc rừng phòng hộ. Tuy nhiên, trước đây địa điểm này đã là bãi đất bằng phẳng nên việc triển khai lễ động thổ không gây ảnh hưởng rừng phòng hộ. Dự án sau đó ngừng triển khai, chưa gây tác động đến khu vực rừng.

Trước đó, ngày 26/5/2016, tại khu vực này, chủ đầu tư là Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng Dự án Khu du lịch tâm linh thiền Trúc Lâm - Quảng Nam hay còn gọi là chùa Ba Vàng Quảng Nam. Chủ đầu tư cho biết, dự án sẽ triển khai trên diện tích 200ha với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ đầu tư trên diện tích 67ha, kinh phí đầu tư 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công.

Buổi lễ động thổ có sự góp mặt của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ban, ngành Trung ương và người dân. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm kể từ lễ khởi công, chủ đầu tư bất ngờ dừng triển khai do không đủ năng lực tài chính.

Trong báo cáo số 117/ BC-UBND do Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Thanh ký, nêu rõ “Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư gặp một số khó khăn vướng mắc (về thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai dự án, nguồn vốn thực hiện…), trong đó khó khăn lớn nhất là không đảm bảo năng lực tài chính nên chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh không tiếp tục triển khai, ngừng thực hiện dự án”. 

Được biết, tại thời điểm khởi công, dự án chưa được Sở Xây dựng cấp phép, cũng chưa có phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Khu vực rừng phòng hộ nơi dự kiến triển khai dự án chưa được chuyển mục đích sử dụng từ rừng phòng hộ sang xây dựng chùa chiền. Theo Giám đốc BQL rừng phòng hộ Phú Ninh, tuy lễ động thổ được triển khai nhưng khu vực trên chưa được chuyển mục đích sử dụng từ rừng phòng hộ sang đất xây dựng chùa chiền.

Hàng tỷ đồng tiền công đức về đâu?

Tại lễ động thổ ngày 26/5/2016, các nhà hảo tâm đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng, nhiều hiện vật có giá trị để góp phần xây dựng chùa. Người đứng ra nhận số tiền và hiện vật trên là Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng Quảng Ninh. Tuy nhiên, sau đó dự án bất ngờ ngừng triển khai. Dư luận quan tâm đặt câu hỏi về số tiền hàng tỷ đồng nhà hảo tâm ủng hộ xây chùa hiện đã về đâu?

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Võ Quảng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Phú Ninh cho hay, “Dự án dừng do không đủ nguồn. Sau lễ động thổ thì họ im lặng rút luôn. Về số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ cũng không rõ sau đó như thế nào”.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.