Chứa cảnh nóng quá gợi dục, phim của Ji Chang Wook - Kim Yoo Jung bị yêu cầu ngừng chiếu

Chứa cảnh nóng quá gợi dục, phim của Ji Chang Wook - Kim Yoo Jung bị yêu cầu ngừng chiếu
TPO - Nhận hơn 6000 đơn khiếu nại vì cảnh nóng nhạy cảm, "Cửa hàng tiện lợi" bị khán giả thẳng tay "ném đá" khi yêu cầu ngừng chiếu phim.

Ngày 19.6 vừa qua, bộ phim Hàn Quốc "Cửa hàng tiện lợi" công chiếu những tập đầu tiên trước sự kì vọng của khán giả. Với sự góp mặt của cặp đôi đại tài Ji Chang Wook - Kim Yoo Jung, "Cửa hàng tiện lợi" được xếp vào top phim được ngóng chờ nhiều nhất sau "Quân vương bất diện". Được chuyển thể từ webtoom 19+, xoay quanh chuyện tình yêu giữa cô sinh viên 20 tuổi lém lỉnh Saet Byul và quản lý Choi Dae Hyun 30 tuổi. 

Những tưởng bộ phim gán mác 19+ phát sóng khung giờ vàng truyền hình Hàn Quốc mang đến cho khán giả những thước phim lãng mạn, tươi mới. Tuy nhiên, sau 2 tập đầu phát sóng, "Cửa hàng tiện lợi" nhận vô vàn "gạch đá", bị gán mác thô tục rẻ tiền, giảm lượt rating từ 6.8% xuống 4,8% trong sự thất vọng của khán giả. Cùng điểm qua lại 5 lí do khiến "Cửa hàng tiện lợi" thuộc top phim không đáng chiếu nhất trong điện ảnh Hàn: 

Bộ phim cổ súy các tệ nạn xã hội

Ngay từ tập 1, nữ chính Saet Byul trở thành tâm diểm chính của các buổi tranh cãi bởi hình tưởng nữ sinh tệ nạn, đua đòi. Cụ thể, tại một phần cảnh trong phim, nhân vật này nhờ nam chính Dae Hyun mua giúp thuốc lá dù biết bản thân chưa đủ tuổi và trả ơn bằng một nụ hôn. Hàn Quốc là đất nước ban hành luật cấm hút thuốc rất nghiêm ngặt nhưng trong phim, cặp nam nữ chính đều là học sinh cấp 3, lại xuất hiện những hành động mang tính chất tệ nạn cao khiến khán giả vô cùng phẫn nộ. 

Thế nhưng đây không phải là điều duy nhất khiến bộ phim bị "ném đá" dữ dội, tạo hình của nhân vật nữ chính trong phim cũng nhận phản hồi về trang phục không phù hợp khi lên hình. "Có cô gái nào mặc như vậy để dọn kho, xếp hàng, mang vác, đứng bán nhiều giờ liền không?", một khán giả bình luận.

Chứa cảnh nóng quá gợi dục, phim của Ji Chang Wook - Kim Yoo Jung bị yêu cầu ngừng chiếu ảnh 1 Trang phục bó sát của nữ chính khi làm việc tại cửa hàng tiện lợi bị khán giả phản hồi rất gay gắt.
Kỹ thuật quay "rẻ tiền câu view", nhiều cảnh nóng bị tố "gợi dục"

"Cửa hàng tiện lợi" được nhận xét là bộ phim đầu tiên trên truyền hình Hàn bị tố về kỹ thuật quay rẻ tiền. Không chỉ câu kéo khán giả vào các góc quay đầy ẩn ý cảnh nhạy cảm, đạo diễn bộ phim đặc biệt "ưa" góc máy quay diễn viên nữ từ dưới lên. Điển hình, trong phân đoạn em gái của Saet Byul đi hát với bạn bè, khán giả tận mắt chứng kiến những phân cảnh "gợi dục" từ những điệu nhảy sexy hay đường cong cơ thể uốn éo của tốp nữ sinh. 

Bên cạnh đó, nối gót trào lưu tung cảnh nóng tạo "hit", "Cửa hàng tiện lợi" sử dụng phương thức này để tạo điểm nhấn. Thay vì sốt sắng trước loạt cảnh nhạy cảm, đông đảo khán giả tỏ ra phẫn nộ trước loạt phân cảnh bị gọi "rẻ tiền câu view", chứa nhiều chi tiết không phù hợp để phát sóng trên kênh truyền hình Hàn Quốc. 

Phim "Backstreet Rookie" của Ji Chang Wook, Kim Yoo Jung nhận "kỷ ...
Chứa cảnh nóng quá gợi dục, phim của Ji Chang Wook - Kim Yoo Jung bị yêu cầu ngừng chiếu ảnh 3 Phân cảnh gán mác 19+ bị tố gợi dục đang bị ném đá dữ dội trong nhiều ngày qua. 

Cách xây dựng nhân vật khó hiểu, chạm phải khía cạnh nhạy cảm

Thay vì khai thác sâu nội tâm nhân vật hay các cảnh quay mùi mẫn, đạo diễn chọn cách hướng nữ chính thành cô gái ngạo mạn, tự tin nhưng vô cùng bạo lực. Trong trích đoạn của phim, cô nói với nam chính rằng hãy về xin lỗi bạn gái vì Dae Hyun sẽ nhanh chóng phải lòng cô rồi sau đó lại đấm anh vì lỡ gọi tên bạn gái trong lúc nắm tay mình. Hành động này khiến khán giả vô cùng sửng sốt, cho rằng bộ phim đang cổ súy, đi ngược với lối sống và phẩm chất con người xứ Kim Chi. 

Thêm đó, tạo hình của Han Dal Sik cũng gây tranh cãi khi cố tình để kiểu tóc tết đặc trưng của một "rastafarian" - người theo tín ngưỡng Rasta ở Jamaica và trang điểm làn da thêm đậm màu dù là người Hàn Quốc khiến nhiều cư dân mạng cho rằng ê-kíp đang cố tình phân biệt chủng tộc.

Chứa cảnh nóng quá gợi dục, phim của Ji Chang Wook - Kim Yoo Jung bị yêu cầu ngừng chiếu ảnh 4

Theo thống kê từ Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc, "Cửa hàng tiện lợi" là bộ phim bị khiếu nại nhiều nhất từ đầu năm 2020 đến nay. Với hơn 6000 phiếu khiếu nại cùng hàng triệu lượt bình luận, chia sẻ gay gắt trên mạng xã hội, Ủy ban này đã phải tổ chức cuộc họp riêng với nhà sản xuất của phim để tìm hướng giải quyết. Hiện bộ phim đã phát sóng tới tập sóng 6 và được bình chọn là bộ phim không đáng chiếu nhất điện ảnh xứ Hàn 2020. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.