Cuộc sống của Ngọc Anh sau khi sinh con thứ 2 cho người tình kém tuổi

TPO - Sau khi sinh con gái thứ 2 được gần 6 tháng, nữ ca sĩ người Quảng Ninh đã quay lại showbiz với nhiều dự định mới.

Cân bằng giữa chăm con và đi hát

Dù khá bận rộn với việc chăm con gái thứ 2 chưa đầy 6 tháng tuổi nhưng khuôn mặt của nữ ca sĩ Quảng Ninh vẫn rạng ngời hạnh phúc. Con đầu của cô đã hơn 12 tuổi, nên lần sinh nở này gần như Ngọc Anh phải làm quen lại từ đầu. “Tôi đã 39 tuổi, không còn trẻ nữa nên cũng gặp không ít khó khăn khi mang thai. Tôi nghĩ mình khá can đảm, nhưng may mắn là đến lúc này mọi việc đều suôn sẻ và tôi rất hạnh phúc. Chỉ có điều, tôi nghĩ sau này khi tôi lớn tuổi mà con còn bé quá thôi”, Ngọc Anh chia sẻ. 

Thật ra, Ngọc Anh đã trở lại sân khấu âm nhạc sau 2 tuần sinh con. Nhiều người bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ nhưng cô vui vẻ cho biết đã có sự chuẩn bị cẩn thận, khoa học cho việc này và từ chối tất cả lời mời đi diễn tỉnh. Cô vẫn cho con bú sữa mẹ nên luôn cố gắng đảm bảo ngủ đủ giấc, ăn uống đủ chất để đảm bảo chất lượng sữa cho bé. Cô tách con ngủ riêng ngay từ những ngày đầu để con sớm độc lập. 

Cuộc sống của Ngọc Anh sau khi sinh con thứ 2 cho người tình kém tuổi ảnh 1 Ngọc Anh xuất hiện thon gọn sau khi sinh chỉ 2 tuần.

Để thuận cho việc chăm sóc con tốt nhất mà vẫn có thể thỏa đam mê ca hát, Ngọc Anh thuê hai giúp việc, một người hỗ trợ cô việc chăm sóc con, một người làm việc nhà. “Trộm vía con khá ngoan nên tôi cũng không có gì vất vả, hơn nữa, tôi chăm con theo cách hiện đại không quá cầu kì như con đầu”, cô cho biết. 

Vì lớn tuổi, Ngọc Anh cũng không đủ sữa cho con, nên cô phải dùng thêm sữa công thức. Nữ ca sĩ cho biết, thời gian đầu, cô cũng tham gia một số trang diễn đàn sữa mẹ, mẹ nào có nhiều sữa là cô xin để con có thêm sức đề kháng từ sữa mẹ.

“Tình yêu cần nhất sự chân thành, mọi thứ khác có thể vun đắp dần”

Thành công trên con đường nghệ thuật nhưng cuộc sống cá nhân và đường tình duyên của Ngọc Anh lại gặp nhiều trắc trở. Cô từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và phải làm mẹ đơn thân trong nhiều năm. Điều này khiến Ngọc Anh trở nên rụt rè hơn với truyền thông, công chúng và mang nhiều nỗi ưu sầu trong lòng.

Sau thất bại từ cuộc hôn nhân đầu tiên, cuối cùng nữ ca sĩ cũng đã tìm thấy bình yên bên bạn trai kém tuổi Tô Minh Đức, cũng là bố của đứa con thứ 2. Ngọc Anh thẳng thắn chia sẻ, cô và người tình vẫn chưa kết hôn. Họ yêu nhau và sống với nhau mấy năm gần đây. Trong tình yêu, Ngọc Anh coi trọng nhất sự chân thành, còn những điều khác sẽ cùng vun đắp theo thời gian, trải nghiệm. 

Cuộc sống của Ngọc Anh sau khi sinh con thứ 2 cho người tình kém tuổi ảnh 2 Ngọc Anh hạnh phúc bên bạn trai, ca sĩ Tô Minh Đức.

Cô và người yêu sống chung nhà và họ cùng quyết định sinh con ở thời điểm này. “Sau một đời chồng thì tôi không nặng nề chuyện kết hôn, điều quan trọng là mình sống thế nào cho thoải mái, hạnh phúc. Nếu cứ chờ đến đám cưới xong mới sinh em bé thì tôi lớn tuổi quá rồi nên chúng tôi chủ động chọn thời điểm này để con chào đời”, Ngọc Anh nói. 

Tuy nhiên, ngay cả khi có đứa trẻ ràng buộc, cô và bố đứa trẻ vẫn rất thoải mái trong quan điểm sống. Nếu hạnh phúc thì ở với nhau rồi tính chuyện đám cưới, nếu không thì vẫn trở thành bạn bè và cùng chăm sóc con. Cô cho rằng: “Trẻ con sau này lớn nó sẽ hiểu, điều quan trọng là cách ứng xử của bố mẹ ra sao với sự việc diễn ra”. 

Khi được hỏi, “Ngọc Anh có nghĩ rằng, có người sẽ nghĩ khác đi về cô qua lựa chọn này không”, cô cho rằng, đời sống hiện tại, quan điểm của người Việt về điều này đã thoáng đãng hơn so với trước. Có thể một vài người thấy cách sống Tây quá, là khác với truyền thống nhưng theo Ngọc Anh, những điểm tốt của người phương Tây cần phải học tập, nhất là trong tình yêu. Sự thoải mái trong ràng buộc, họ có thể sống bên nhau 10 năm, sinh con thậm chí không sinh con nhưng khi không yêu thì họ chia tay, chứ ít chuyện cặp bồ như các cặp vợ chồng ở Việt Nam. 

“Nếu ở một đoàn nghệ thuật, đã có thể được xét NSƯT”

Đạt giải Nhì cuộc thi Sao Mai 2005 được xem là cột mốc đầu tiên đánh dấu cái tên Ngọc Anh trong làng ca nhạc Việt. Một số ca khúc Ngọc Anh thể hiện gây ấn tượng với khán giả như Người em yêu mãi, Vì em nhớ anh, Vệt nắng, Yêu thương mong manh… Cô được giới chuyên môn đánh giá cao về giọng hát và kĩ thuật, cũng như thẩm mỹ âm nhạc.

15 năm cầm mic đã giúp cô nhận ra rằng “Đối với người nghệ sĩ, sự tỏa sáng phải xuất phát từ trái tim và khao khát làm nghề. Nghệ thuật như thỏi nam châm, nếu mình có thực lực thì sẽ có sức hút nhưng sẽ không thể thành công nếu không có đam mê, không yêu hết lòng”.

Cuộc sống của Ngọc Anh sau khi sinh con thứ 2 cho người tình kém tuổi ảnh 3 "Tôi luôn khao khát hát như thể ngày mai không còn được hát"

Ngọc Anh thích đi hát tự do, cô không thích bị ràng buộc với một đơn vị, đoàn thể nào dù cũng nhận được nhiều lời mời. Thực tế, nữ ca sĩ cũng từng tham gia vào một đoàn nghệ thuật, nhưng rồi lại xin rút. “Tôi hài lòng với điều này, mặc dù bây giờ trong tay tôi cũng có một số giải thưởng, nếu danh chính ngôn thuận ở một đoàn nghệ thuật nào đó, tôi cũng có cơ hội được xét danh hiệu NSƯT. Tuy nhiên, đó không phải là cái đích của tôi trong cuộc sống”, nữ ca sĩ chia sẻ. Cô cho rằng, dù đi bằng con đường nào thì điểm chung vẫn là phục vụ khán giả và nền âm nhạc nước nhà. 

“Chừng nào khán giả còn đón nhận, tôi vẫn còn đi hát, có thể hình thức, tuổi tác già đi, xấu đi nhưng tình yêu âm nhạc vẫn ở trong tôi. Nghề này nuôi sống và cho tôi mọi thứ, tôi sẽ không bao giờ bỏ nghề. Hi vọng nghề cũng không bỏ tôi!”, Ngọc Anh tâm sự.

Năm 2020, Ngọc Anh dự định sẽ ra nhiều sản phẩm mới hơn, sau một thời gian khá bận rộn, vất vả trong bầu bí và sinh nở. “Tôi luôn khao khát được hát, như thể ngày mai không được hát nữa”, nữ ca sĩ cười nhớ lại quãng thời gian mang thai ba tháng đầu, cô đã vô cùng lo lắng vì bị mất giọng, không nói, không hát được. Nói về dự án âm nhạc sẽ ra mắt trong năm 2020, Ngọc Anh bật mí: “Đó có thể là một MV mang phong cách mới hoặc một đêm nhạc nho nhỏ. Tôi sẽ cố gắng hết mình, hi vọng mọi việc sẽ như ý muốn”.

MỚI - NÓNG