Danh ca Phương Dung 'bỏ phiếu' cho Như Quỳnh ở ca khúc nào?

TPO - Ca khúc nổi tiếng nhất của cố nhạc sỹ Anh Việt Thanh chính là “Vùng lá me bay”. Từ khi ra đời đến nay, “Vùng lá me bay” được rất nhiều danh ca thể hiện và là ca khúc nhạc xưa được yêu thích. Theo danh ca Phương Dung, ca sỹ Như Quỳnh là người thể hiện thành công nhất “đứa con tinh thần” của Anh Việt Thanh.

Nhạc sỹ Anh Việt Thanh sinh năm 1936, tại làng An Hữu, quận Cái Bè, Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Tiền Giang).Theo nhiều tài liệu ghi lại, Anh Việt Thanh bắt đầu sáng tác  vào năm 1958, sau đó dạy đàn, dạy nhạc. Anh Việt Thanh tên thật là Đặng Văn Quang, lấy bút danh Anh Việt Thanh vì ông  “thần tượng” nhạc sỹ Anh Việt Thu (tác giả “Người ngoài phố”, “Hai vì sao lạc”…): “Sở dĩ tôi lấy tên Anh Việt Thanh là vì tôi và Anh Việt Thu ở cùng làng, có bà con xa bên mẹ, hơn nữa, tôi rất phục tài của Anh Việt Thu, nên ước muốn nơi chúng tôi sinh ra có nhiều nhạc sỹ”, sinh thời Anh Việt Thu chia sẻ về nguồn gốc bút danh như vậy.  

Danh ca Phương Dung 'bỏ phiếu' cho Như Quỳnh ở ca khúc nào? ảnh 1

Nhạc sỹ Anh Việt Thanh (áo đỏ) trong một lần về Việt Nam. Năm 1980, ông sang định cư ở Pháp. (Ảnh: Internet)

Ngoài “Vùng lá me bay”, Anh Việt Thanh còn là đồng tác giả một số ca khúc khác, như “Mưa đêm tỉnh nhỏ” (cùng nhạc sỹ Hà Phương). Có tài liệu ghi, “Vùng lá me bay” được sáng tác năm 1972: “Ta xa nhau/Lúc hè về vương xác phượng buồn/Nẻo thành đô khói ngập trời/Vùng luyến thương ơi/Mùa thu dâng cao/Biết là người yêu đang mong/Xin hiểu giùm/Lửa còn đốt cháy quê hương”.

Người thu âm ca khúc này đầu tiên chính là danh ca Giao Linh, vào thập niên 70. Sau đó, vào thập niêm 90 “Vùng lá me bay” lại ấm lên vì được nhiều giọng ca hải ngoại thu âm như Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, Phương Dung… Tuy nhiên, “Vùng lá me bay” vẫn chưa được xếp vào danh sách những ca khúc nhạc vàng được yêu thích nhất, do sự cạnh tranh quá cao, quá gay gắt từ một loạt những ca khúc ăn khách khác.

Danh ca Phương Dung 'bỏ phiếu' cho Như Quỳnh ở ca khúc nào? ảnh 2

Tuấn Vũ, Giao Linh từng hát "Vùng lá me bay" trước Như Quỳnh (Ảnh: Internet)

Song phải đến năm 2011, khi Như Quỳnh phát hành album solo “Lạ giường” với 12 ca khúc, trong đó có “Vùng lá me bay” thì ca khúc này mới thật sự gây “sốt”. Đến nay “Vùng lá me bay” vẫn là ca khúc nhạc xưa ăn khách.  Đây cũng là ca khúc thành công nhất của Như Quỳnh trong CD “Lạ giường”. Trong chương trình "Âm nhạc Việt Nam những chặng đường" (VTV3) danh ca Phương Dung khẳng định: Người hát "Vùng lá me bay" thành công nhất cho đến tận bây giờ, chính là ca sỹ Như Quỳnh.

Danh ca Phương Dung 'bỏ phiếu' cho Như Quỳnh ở ca khúc nào? ảnh 3

Trong CD "Lạ giường" khi nhầm tên tác giả của ca khúc "Vùng lá me bay" (Ảnh: Internet)

Phần biểu diễn “Vùng lá me bay” của Như Quỳnh trên sân khấu Thúy Nga, trong chương trình thu hình trực tiếp, đưa lên YouTube cách đây 4 năm, đã đạt 84 triệu lượt xem. Đây là ca khúc đạt lượt xem cao thứ hai của Như Quỳnh trên YouTube, sau “Duyên phận”. Như Quỳnh hát “Vùng lá me bay” khi thanh - sắc vẫn còn ở đỉnh cao. Sắc đẹp mặn mà, duyên dáng, đậm chất Á Đông, cùng giọng hát ngọt ngào, thanh thoát của chị đã giúp “hoa hậu bolero” giành ngôi số 1 với ca khúc “Vùng lá me bay”.

Danh ca Phương Dung 'bỏ phiếu' cho Như Quỳnh ở ca khúc nào? ảnh 4

Trình diễn "Vùng lá me bay" lần đầu khi thanh, sắc Như Quỳnh vẫn ở đỉnh cao (Ảnh: Internet)

Chính Như Quỳnh cũng cảm nhận sự thành công của “Vùng lá me bay” và dành tình cảm cho ca khúc này, nên trong liveshow đầu tiên tổ chức tại Sài Gòn, Việt Nam, sau nhiều năm xa quê hương, Như Quỳnh đã chọn “Vùng lá me bay”, “Người tình mùa đông”… để trình diễn lại, khiến đêm nhạc cháy vé, dù vé cao ngất ngưởng.

Danh ca Phương Dung 'bỏ phiếu' cho Như Quỳnh ở ca khúc nào? ảnh 5 Như Quỳnh chọn "Vùng lá me bay" để trình diễn khi lần đầu tổ chức liveshow tại quê nhà (Ảnh: Internet)
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.