Giải báo chí 'Văn hóa ứng xử': Hoành tráng nhưng… chưa có trị giá giải

BTC họp báo phát động giải thưởng báo chí “Văn hóa ứng xử” chiều 19/8
BTC họp báo phát động giải thưởng báo chí “Văn hóa ứng xử” chiều 19/8
TP - Ba đơn vị phối hợp cho ra đời giải thưởng báo chí mang tên “Văn hóa ứng xử” dự kiến 2 năm trao một lần, hứa hẹn sẽ được nhà báo và xã hội hưởng ứng sâu rộng. Mỗi tội chưa thể công bố trị giá giải thưởng, còn… chờ.

Họp báo công bố giải thưởng báo chí mang tên “Văn hóa ứng xử” chiều 19/8 là ba đơn vị đồng tổ chức: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam. Ban Tổ chức (BTC) nêu mục đích: Muốn thông qua cuộc phát động giải thưởng báo chí mới mẻ này để nâng cao chất lượng tuyên truyền về văn hóa ứng xử, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa những hành vi văn hóa tốt đẹp đến toàn xã hội.

Về thể loại dự thi: bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình tọa đàm và ảnh báo chí (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp) được đăng, phát trên báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình từ 1/9/2019 đến 30/6/2020. Không chấp nhận thể loại xã luận, bình luận. Công dân Việt Nam trong ngoài nước đều có quyền tham dự. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi không quá 5 tác phẩm. Mỗi tác phẩm không quá 5 kỳ. Tác phẩm dự giải phải đảm bảo tính chân thực, người thật việc thật, sự kiện thật, có tính chính xác, khách quan, có tính phát hiện; phương pháp thể hiện sáng tạo, hấp dẫn.

BTC nêu yêu cầu: Bài dự thi không chỉ xoáy vào những bất cập, tiêu cực trong văn hóa ứng xử - vấn đề nổi cộm của xã hội ta hiện nay, mà còn phản ánh những gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt về văn hóa ứng xử trên mọi lĩnh vực: gia đình, trường học, bệnh viện, công sở, nơi công cộng…

Về cơ cấu giải thưởng, bao gồm giải tập thể và giải cá nhân. Riêng giải tập thể: trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Giải cá nhân: có 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích. Thời gian xét giải: sơ khảo vào tháng 7/2020, chung khảo tháng 8 cùng năm, tổng kết và trao giải vào dịp 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2020.

Họp báo chiều 19/8, BTC hy vọng giải thưởng báo chí chủ đề “Văn hóa ứng xử” sẽ nhận được sự quan tâm rộng rãi của các nhà báo, nhất là các nhà báo viết văn hóa. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo còn nhận định thể tài văn hóa ứng xử khá dễ viết, so với một vài cuộc thi báo chí khác có phần “khô, khó, khổ”.

Dự kiến giải này sẽ được tổ chức 2 năm một lần, và hiệu ứng của các bài báo dự giải đạt chất lượng cao sẽ góp phần nâng tầm, thanh lọc văn hóa ứng xử của cả xã hội. Kỳ vọng và tham vọng thì nhiều, mỗi tội giờ này BTC chưa thể công bố trị giá giải thưởng do chưa tìm được nguồn kinh phí xã hội hóa.

Hồ sơ dự giải báo chí “Văn hóa ứng xử” gửi về: Cục Thông tin Cơ sở, tầng 20 tòa nhà VNTA số 68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.