Hình ảnh ca sĩ Vân Quang Long trò chuyện cùng con gái lần cuối

TPO - Sau khi nhận tin ca sĩ Vân Quang Long qua đời, người hâm mộ xem lại các kỉ niệm của cố nghệ sĩ trên trang cá nhân Facebook. 

Tối 29/12 (giờ Việt Nam), công chúng bàng hoàng nghe tin ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ. 

Trước sự ra đi đau xót của ca sĩ Vân Quang Long, đông đảo người hâm mộ vào trang cá nhân của anh để tìm lại giọng ca cũng như khoảnh khắc đáng nhớ mà nam ca sĩ hay chia sẻ. Trên facebook, Vân Quang Long thường xuyên hình ảnh con gái và bà xã cùng nhiều dòng viết yêu thương. 

Nhìn hình ảnh cuối cùng khi Vân Quang Long gọi điện cho con gái đã khiến netizen không khỏi đau lòng.

Hình ảnh ca sĩ Vân Quang Long trò chuyện cùng con gái lần cuối ảnh 1 Cố nghệ sĩ gặp con gái qua facetime. 
Hình ảnh ca sĩ Vân Quang Long trò chuyện cùng con gái lần cuối ảnh 2 Vân Quang Long chia sẻ đoạn clip dễ thương của công chúa nhỏ. 

Theo Vnexpress, vài ngày trước khi qua đời, Vân Quang Long khóc khi gọi cho ca sĩ Lâm Vũ - bạn thân ở Việt Nam - nói anh nhớ ba đứa con. Những năm gần đây, Vân Quang Long sang Mỹ chuyển hướng kinh doanh, mỗi tuần thường gọi điện cho Lâm Vũ tâm sự. "Long sang Mỹ một phần vì muốn lo cho tương lai các con. Cậu ấy muốn làm lụng, tích cóp tài chính để sau này đưa các con sang sống cùng mình. Mới đây, gọi điện cho tôi, Long khóc vì nhớ mấy đứa nhỏ", Lâm Vũ kể. 

 Được biết, nghệ sĩ Vân Quang Long kết hôn lần 2 cùng bà xã kém 10 tuổi tại Mỹ và có chung cô con gái nhỏ hơn 2 tuổi. Trước đó, anh đã có 2 người con.

Vân Quang Long tên thật Lê Quang Hiển, sinh năm 1979 tại Đồng Tháp. Nam ca sĩ gia nhập nhóm 1088 và trở thành một trong những giọng ca được yêu mến nhất giai đoạn đầu thập niên 2000. Vân Quang Long gây chú ý với các ca khúc Nhật ký cho ai, Bé mắt nhung, Thư cuối, Bởi tin lời thề... Ngoài ra, anh còn được yêu mến nhờ các bài song ca cùng Cẩm Ly như Nợ duyên, Anh cố quên em, Giọt nước mắt muộn màng, Ngày mai mưa thôi rơi...


MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.