Hôm nay khởi chiếu toàn quốc bom tấn của nhóm BTS

Nhóm nhạc BTS ra mắt phim tài liệu trên màn ảnh rộng
Nhóm nhạc BTS ra mắt phim tài liệu trên màn ảnh rộng
TPO - Nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS hé lộ cuộc sống sau ánh hào quang trong phim “Break the silence: The movie”, khởi chiếu toàn quốc hôm nay 10/9.

Trước khi đưa phim “Break the silence: The movie” lên màn ảnh rộng, nhóm nhạc này tung ra MV “Dynamite” làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc. Break the silence: The movie” là bộ phim tài liệu với những cuộc trò chuyện chân thành và hứa hẹn sẽ hé lộ khía cạnh rất đời thường, đằng sau ánh hào quang của 7 thành viên BTS trong suốt hành trình tua diễn sân vận động “Love Yourself: Speak Yourself”.

Tua diễn này đưa BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có concert riêng tại “thánh địa” Wembley (Anh) và đạt No.1 Billboard Monthly Boxscore (BXH doanh thu bán vé của Billboard).

Đoạn trailer mới nhất của Break the silence: The movie” làm sống lại bầu không khí và quy mô hoành tráng của tua “Love Yourself: Speak Yourself”. Với lời tựa “Đối mặt với bản ngã khác, Persona”, các thành viên xuất hiện một cách giản dị trước máy quay. BTS giới thiệu về bản thân đầy ngắn gọn, chân thành bằng tên thật: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook mà không phải là RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V hay Jungkook.
Hôm nay khởi chiếu toàn quốc bom tấn của nhóm BTS ảnh 1 Các thành viên chia sẻ chuyện sau ánh hào quang
Bảy chàng trai cũng bộc bạch suy ngẫm riêng của mình khi nhìn lại chặng đường dài từ lúc ra mắt đến hiện tại: “Có thể nói một chân dung khác đã được tạo ra từ lúc chúng tôi ra mắt”, “khoảnh khắc phải chấm dứt điều này, tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho tôi”. Những tâm tư trầm lắng này của các chàng trai càng khiến người hâm mộ thêm tò mò về bộ phim điện ảnh ra rạp dịp này. Hình ảnh đời thường khác hẳn với một BTS lung linh trên sân khấu kết hợp cùng những dòng phụ đề như “Đây là câu chuyện chưa kể của BTS", “BTS mà bạn biết, “tôi” mà tôi nhớ”, “Khoảnh khắc này và con người mà tôi muốn trở thành”, “Giờ đây, câu chuyện thật của họ bắt đầu” ... sẽ giúp người xem có cái nhìn rõ nét về một bức chân dung đậm chất “người thường” của các thành viên, cũng như nỗi niềm trăn trở của họ. Món quà mà nhóm nhạc dành cho người hâm mộ đó là trước khi phim trình chiếu trên màn ảnh rộng, khán giả thưởng thức MV “Dynamite”. “Dynamite” vừa tạo ra cơn địa chấn trên toàn cầu khi debut ở vị trí #1 Hot Billboard 100 - thành tích cao nhất mà một nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được ở thị trường âm nhạc khó tính nhất thế giới. Ở quê nhà, BTS cũng thiết lập kỷ lục nhạc số mới với “Dynamite”.
Hôm nay khởi chiếu toàn quốc bom tấn của nhóm BTS ảnh 2 Nhóm nhạc mang lại nhiều kỷ lục cho âm nhạc Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung
Vốn dự kiến ra rạp đồng thời ở nhiều quốc gia vào ngày 10/9, song lịch công chiếu của “Break the silence: The movie” đã tạm hoãn tại Hàn Quốc do tình hình dịch bệnh. Tại Việt Nam, phim vẫn ra mắt đúng hẹn. Xuất phát điểm từ một công ty quản lý không tên tuổi, BTS đã từng bước chạm đến số đông, đặc biệt là giới trẻ bằng âm nhạc được tạo ra từ chính những trải nghiệm, góc nhìn của bản thân mỗi thành viên. Đến hiện tại, BTS được công nhận là nhóm nhạc hàng đầu tại Hàn Quốc và thế giới với nhiều con số, thành tích và kỷ lục. Nhóm BTS tiêu thụ được hơn 20 triệu bản album, là nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất trong lịch sử Hàn Quốc; là nghệ sĩ bán chạy thứ hai trên toàn thế giới năm 2018 (theo IFPI). BTS từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time với tư cách là “Những nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo", được điểm tên trong danh sách 25 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội (2017–2019), cũng như danh sách 100 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất thế giới (2019) do Time bình chọn. Với "Love Yourself World Tour", BTS cũng trở thành nghệ sĩ không nói tiếng Anh đầu tiên tổ chức concert và bán hết vé tại sân vận động Wembley, đồng thời phá vỡ kỷ lục nghệ sĩ có doanh thu cao nhất trong lịch sử bán vé của sân vận động Rose Bowl. Tính đến năm 2019, BTS đã mang về hơn 4,65 tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc mỗi năm, tương đương 0,3% tổng GDP của quốc gia này.
MỚI - NÓNG