Khi 'chuyện kín' thành trò mua vui

“Cặp đôi lố bịch” hay nạn nhân của trò “câu view”?
“Cặp đôi lố bịch” hay nạn nhân của trò “câu view”?
TP - Chương trình truyền hình thực tế dạng talk show “Vợ chồng son”, ở tập 351, người tham gia đã vô tư tiết lộ chuyện kín như một trò mua vui. Hiện tượng này đã gây sóng gió trong dư luận.

Phát sóng lúc 22h Chủ nhật hàng tuần trên HTV7, chương trình truyền hình này sau đó được phát lại trên kênh youtube MCVMedia, với một phiên bản chi tiết, kỹ càng hơn.

“Vợ chồng son” được dẫn dắt bởi hai MC: NSND Hồng Vân và diễn viên hài Quốc Thuận. Đối tượng tham gia chương trình là những cặp vợ chồng trẻ, cưới dưới 6 năm, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, đang ở giai đoạn gặp nhiều khó khăn trong sự làm quen.

Chương trình này được mua bản quyền từ một talk show có tuổi thọ lâu năm ở Nhật Bản. Những cặp đôi sẽ chia sẻ hành trình tiến tới tình yêu, hôn nhân của họ, cũng như những bí mật trong đời sống chung. Kể cả không cần yếu tố câu khách thì nội dung “Vợ chồng son” cũng dễ chinh phục khán giả. Bởi những năm gần đây ở ta, từ phim ảnh tới chương trình truyền hình đã chứng minh chuyện bếp núc trong gia đình, là những “miếng mồi ngon” dễ được lòng “thượng đế”.

Người kể không ngại, người nghe ngại quá!

Ở tập 351, “Vợ chồng son” đã quá đà, khi vượt qua quan niệm, văn hóa của người Việt nói riêng, người phương Đông nói chung. Cặp đôi được Quốc Thuận và Hồng Vân giới thiệu chính là một người đàn ông gốc Bắc có tên Nguyễn Văn Hưng, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, làm nghề buôn bán tự do, 49 tuổi. Và vợ anh, chị Võ Thị Nhất, 29 tuổi, quê gốc Bình Định, vào Sài Gòn sinh sống, làm việc. Anh Nguyễn Văn Hưng gặp chị Võ Thị Nhất trong tiệm gội đầu, khi đó chị Nhất đang là nhân viên.

Ngay từ màn dạo đầu, “Vợ chồng son” đã thể hiện sự phản cảm. MC Quốc Thuận hỏi: Anh gặp cô bé này trong hoàn cảnh nào? Anh Nguyễn Văn Hưng tông tốc khai: Cô ấy ở quê vào Sài Gòn học việc, đi làm ở tiệm gội đầu của người bà con. Lần đầu tiên đến tiệm gội đầu để cắt tóc anh gặp cô, thấy cô nhỏ bé, nên đoán chỉ chừng 17, 18 tuổi, không ngờ cô đã 26 tuổi, có chồng, có con. “Thấy nói chuyện bạo mồm lắm. Tôi nghĩ: Cô này bạo mồm thế này thì chắc tí mình cũng xơ múi tí đây”, anh Hưng kể. Cứ thế sự “hồn nhiên” gia tăng: “Chú mà cứ “dê” con thế này thì con không làm đâu, chú tìm nhân viên khác. Chính tôi đuổi cô ấy ra bởi vì tôi “dê” cô ấy mà cô ấy không cho “dê”…”.

Sau đó, anh Hưng và chị Nhất nhận nhau là bố con nuôi. Nhưng gió đổi chiều, khi bố nuôi nảy sinh tình cảm với con nuôi. Giai đoạn bố nuôi “cưa” “con nuôi” cũng bình thường như bao cặp yêu nhau khác, đưa nhau đi ăn, vào phòng trà… Nhưng bất ngờ MC hỏi: Những tình phí ấy, anh Hưng phải chịu? Thì anh Hưng cười, đáp: “Thời điểm đó muốn “nhốt chim vào lồng” rồi nên cũng phải cố”. Chị Nhất cũng không kém phần “hồn nhiên” so với chồng khi vạch tật xấu của chồng là khoái “xì hơi” (trong chương trình chị gọi “tật xấu” đúng theo ngôn ngữ đời thường).

Đến cao trào “hồn nhiên” của cặp đôi thì nhiều “thượng đế” không chịu đựng nổi. Hai người chia sẻ chuyện phòng the, chuyện đó lần đầu diễn ra ở đâu, ai là người chủ động và sở thích nude trong phòng ngủ…  Văn Hưng- Thị Nhất ngay lập tức nhận “danh hiệu” từ khán giả: “Cặp đôi lố bịch”.

“Vợ chồng son” nhận “gạch đá” từ dư luận hoàn toàn dễ hiểu. Thái độ khán giả gay gắt đến mức ở chương trình được phát trên youtube đã phải khóa phần bình luận, phần bí mật phòng the hình như không còn. Phải chăng trước sự cạnh tranh của đủ hình thức giải trí trên youtube, “Vợ chồng son” cần có “chiêu trò” “câu view”,  bí quá phải dùng chuyện giường chiếu?  Song “chiêu trò” vượt rào văn hóa truyền thống rủi ro khôn lường.

Ngay cả cách đặt tên “câu view” trên youtube của đơn vị sản xuất chương trình cũng bị lên án: “Bố già nham hiểm nhận con gái nuôi, gạ lấy làm vợ khi vừa li hôn tình cũ”; “Cô vợ trẻ và tuyệt chiêu tước hết súng đạn để giữ chồng khiến chàng sướng rơn”; “Chồng trẻ bị vợ cướp đời trai sau 2 ngày trú nắng bên nhau”… Toàn những cái tên kích thích khiến người xem tưởng tượng ngay chuyện gối chăn. “Người kể không ngại mà người nghe ngại quá”, một “thượng đế” bình.

“Sao” giải trí không hề kém cạnh

Nhưng đâu chỉ có “Vợ chồng son” lấy “chuyện ấy” làm mồi câu?  Long Nhật trong chương trình “Các ông bố nói gì”, vui vẻ kể: Trong lúc vợ mang bầu anh phải “kiêng” một tháng. “Trong một tháng ở nhà mà giống như cực hình vậy đó. Lâu lâu phải xin vô phòng vợ, anh hứa anh không làm gì đâu chỉ nói chuyện chơi thôi nì”. Các ngôi sao giải trí cũng thoải mái nói về chuyện kín.

Nam danh ca dòng bolero Ngọc Sơn từng gây “bão” khi khẳng định mình còn “zin” : “Trinh tiết đời trai của tôi chẳng mất đi tí nào. Bề ngoài đôi chút hao mòn, bên trong nội thất vẫn còn nguyên xi (…). Trinh tiết của tôi chỉ trao cho một người. Sau này Ngọc Sơn có vợ đó là đêm tân hôn đầu tiên”. Đã thế, Ngọc Sơn còn khoe “Tôi đã mua bảo hiểm trinh tiết đời trai 1 triệu USD đấy”.

Mới đây, Hòa Minzy, người gây bão với MV về mối tình của hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại, đã hé lộ bí mật phòng the của mình: Thích mở đèn sáng, không thích cởi hết đồ, tạo tiếng ồn, sẽ tận dụng mọi vị trí trong nhà cho “chuyện ấy”… 

Khi 'chuyện kín' thành trò mua vui ảnh 1 Giọng ca “Em gái mưa” từng gây “bão” vì phát ngôn liên quan chuyện “phòng the”

Nhưng trước Hòa Minzy nhiều mỹ nữ khác của làng giải trí cũng đã không ngại đề cập chuyện người lớn. Hồi 19 tuổi, Hương Tràm đã tự tin: Tư thế không quan trọng khi tình yêu thăng hoa, địa điểm lý tưởng là ở biển. Bảo Anh thì đánh giá, “kích cỡ”, “kỹ năng” đều quan trọng như nhau. Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang lại chọn “kích cỡ” vì “kỹ năng” có thể tập luyện, Phương Trinh Jolie khai tần suất làm chuyện ấy, Lâm Khánh Chi khoe mình không yếu “nếu tôi yếu thì chồng đã không yêu” …

Bàn chuyện người lớn, đa phần các “sao” đều lập tức gây chú ý lúc đầu. Có người đánh giá cao sự thẳng thắn, bạo dạn của họ. Nhưng cũng đầy chỉ trích nhắm vào họ, nhìn họ với ánh nhìn khác. Cũng là chơi “dao hai lưỡi” mà thôi. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.